40 năm viết tiếp phong trào "5 xung phong"

09:03, 07/03/2016

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên miền Nam đã lên đường tòng quân đánh giặc, ở đâu có đoàn viên thanh niên (ĐVTN), ở đó có khí thế sục sôi của phong trào "5 xung phong". Đà Lạt - Tuyên Đức những năm tháng ấy, tuổi trẻ cũng sục sôi phản chiến, thanh niên chống bắt lính, tuyên truyền cách mạng trong nhân dân, thoát ly ra chiến khu, xung phong cung ứng cho chiến trường, diệt ác, phá kìm...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên miền Nam đã lên đường tòng quân đánh giặc, ở đâu có đoàn viên thanh niên (ĐVTN), ở đó có khí thế sục sôi của phong trào “5 xung phong”. Đà Lạt - Tuyên Đức những năm tháng ấy, tuổi trẻ cũng sục sôi phản chiến, thanh niên chống bắt lính, tuyên truyền cách mạng trong nhân dân, thoát ly ra chiến khu, xung phong cung ứng cho chiến trường, diệt ác, phá kìm... Cùng với phong trào “3 sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc; phong trào “5 xung phong” ở miền Nam, ở Đà Lạt - Tuyên Đức hòa thành bản anh hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ đánh Mỹ.
 
Thanh niên Đà Lạt tham gia nạo vét, khơi thông suối Phan Đình Phùng (Đà Lạt), góp phần làm sạch, đẹp thành phố. Ảnh: PHAN NHÂN
Thanh niên Đà Lạt tham gia nạo vét, khơi thông suối Phan Đình Phùng (Đà Lạt), góp phần làm sạch, đẹp thành phố. Ảnh: PHAN NHÂN
Đất nước thống nhất, năm 1976, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng ra đời, tập hợp sức trẻ viết tiếp trang sử vàng của phong trào “5 xung phong”, lớp lớp thanh niên xung kích tình nguyện sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Với nhiều việc làm thiết thực trong từng giai đoạn lịch sử, tuổi trẻ Lâm Đồng đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp, hình ảnh của họ gợi nên niềm tự hào, tin tưởng vào một thế hệ kế cận, tiếp nối. Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã ghi dấu ấn một chặng đường đầy tự hào mà các thế hệ tuổi trẻ Lâm Đồng đã cống hiến trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
 
Trong ký ức của lớp thanh niên những ngày đầu đất nước thống nhất (bây giờ đã lên chức ông, bà), đó là những tháng ngày muôn vàn khó khăn, tuổi trẻ Lâm Đồng đã mang sức trẻ đến những nơi gian khó nhất đối mặt với fulro, khai hoang, đào mương, làm đường, bắc cầu làm nên những vùng đất mới trù phú ở vùng 3 (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), vùng Loan (Tà Năng, Đà Loan, Ninh Loan, Đạ Quyn) bây giờ. Giọt mồ hôi của họ đã đổ trên đất, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua những năm tháng gian nan nhất, để hôm nay ngẫm lại có thể tự hào về một thời tuổi trẻ. 
 
Truyền thống là một dòng chảy tiếp nối, truyền thống của Đoàn được viết nên bằng lớp lớp thanh niên kế tục. Cống hiến và trưởng thành, tinh thần xung kích tình nguyện trở thành truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Lâm Đồng được hun đúc qua nhiều lớp người trẻ tuổi, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đất nước đổi mới, tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, đặc biệt là phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo và sức trẻ của tuổi trẻ Lâm Đồng, sẵn sàng dấn thân, đến những nơi gian khó nhất, làm những việc nặng nhọc, cống hiến tuổi xuân cho quê hương. Phong trào thanh niên tình nguyện liên tục phát triển, các đội hình thanh niên tình nguyện ngày càng đa dạng trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia.
 
Trong suốt 15 năm qua (2000 - 2015), đơn vị Đoàn các cấp thực hiện 7.858 công trình, phần việc thanh niên; hoạt động tình nguyện được tổ chức đồng loạt từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm hỗ trợ các địa phương nghèo giải quyết những vấn đề cấp thiết với hàng trăm đội hình tình nguyện tham gia “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”, mùa hè xanh... Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được đẩy mạnh, trong 15 năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đã góp 183.250 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; 10.541 lượt y bác sĩ trẻ đã tổ chức 527 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 32.615 lượt bệnh nhân nghèo với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Các cấp Đoàn - Hội đã vận động đoàn viên, thanh niên và các doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ xây dựng 529 nhà nhân ái cho các gia đình khó khăn, góp phần xóa nhà tạm. Phong trào hiến máu cứu người được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng, 83.622 lượt ĐVTN đã tình nguyện hiến máu, thu được 47.881 đơn vị máu, đáp ứng trên 90% nhu cầu máu của bệnh viện. Các đội hình tình nguyện thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động riêng phù hợp với chuyên môn của từng lực lượng như đoàn viên khối lực lượng vũ trang làm công tác dân vận, vận động thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân tại nhà cho người già, người khuyết tật, neo đơn; đoàn viên khối công nhân viên chức tổ chức các hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em nghèo, trao tặng máy vi tính; đoàn viên thanh niên khối trường học “tiếp sức mùa thi”, “tiếp sức đến trường”...; thanh niên nông thôn tu sửa hệ thống thuỷ lợi, nạo vét mương, khơi thông dòng chảy, san lấp, tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa đường điện, thành lập các tổ vần công, đổi công, góp vốn giúp đỡ nhau trong sản xuất. 
 
Thanh niên xung kích tình nguyện làm những việc cấp thiết nảy sinh từ cuộc sống. Góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” được đẩy lên mạnh mẽ. Hơn 350 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân gìn giữ trật tự ở các chốt giao thông, chợ, giao lộ, ngã ba, trường học... thu hút 4.077 đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản” đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa. Các đội hình, CLB tuổi trẻ với pháp luật, tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được hình thành. Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, Đoàn đã đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ hành động bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động: thu gom rác thải, tiết kiệm điện, hưởng ứng giờ trái đất, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, trồng cây phân tán, bảo vệ dòng sông quê hương, vận động giảm sử dụng túi nilon giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường... 
 
Màu áo xanh tình nguyện để lại trong lòng người đậm nét nhất, quen thuộc nhất là Chiến dịch mùa hè xanh hàng năm. Trong đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, 15 năm đã vận động hỗ trợ 15.750 chỗ ở, hơn 24 ngàn suất cơm, tư vấn thủ tục cho hàng chục ngàn thí sinh dự thi đại học tại Đà Lạt. Chiến dịch tình nguyện hè đã thu hút hàng ngàn sinh viên hăng hái “3 cùng” với nhân dân tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đã để lại ấn tượng, niềm tin yêu của nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương.
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho rằng: “Mỗi thời kỳ lịch sử sẽ đặt lên vai tuổi trẻ những trọng trách riêng, với niềm tin “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy sức trẻ, tài năng, trí tuệ, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, xứng đáng là lực lượng kế tục trung thành được Đảng và nhân dân tin yêu giao phó”.
 
QUỲNH UYỂN