9 món đồ không thể thiếu với phụ nữ hiện đại

10:07, 18/07/2016

Nếu chẳng may bị chê là già hơn tuổi thật thì có khi không phải do cách bạn trang điểm, mà chính là do cách ăn mặc quá "an toàn" của bạn đấy.

Bạn có thể vẫn giữ phong cách thời trang đơn giản, cổ điển của mình, nhưng hãy khéo léo phối cùng một vài kiểu trang phục trẻ trung, phá cách, giúp làm mới tuổi trẻ, thể hiện tinh thần tự do và khiến cho người khác ngỡ rằng bạn mãi mãi là cô gái tuổi 18 tràn đầy năng lượng. Chỉ cần thêm một chiếc áo hay ho hoặc một chiếc chân váy thú vị, bạn đã bớt nguy cơ “chả còn gì để mặc” khi cần chuẩn bị một diện mạo thật năng động khi đi chơi cuối tuần.
 
1. Áo sơ mi lệch vai
 
Kết hợp xu hướng lệch vai với kiểu áo được coi là cơ bản và ngoan hiền nhất, bạn sẽ có một diện mạo vừa thanh lịch, mà không hề nhàm chán. Thậm chí, bạn chỉ cần sửa lại cách cài cúc của chiếc áo sơ mi sẵn có là cũng tạo được kiểu áo trễ vai gợi cảm và lạ mắt rồi. Trong mùa hè này, bạn nên ưu tiên chọn áo sơ mi kẻ sọc, tông màu xanh trắng, vừa nhẹ nhàng, vừa mát mẻ, lại giúp cơ thể thanh mảnh hơn. Bạn có thể phối áo sơ mi lệch vai với quần skinny jeans màu trắng và một đôi khuyên tai to bản hoặc khuyên tai tua rua. 
 

2. Áo ba lỗ len móc
 
Chất liệu len móc dày dặn và có phần khác biệt hơn so với chất liệu ren, nhưng không hề nóng nực. Bạn có thể khéo léo phối áo ba lỗ len móc bên ngoài một chiếc áo ngực thật đẹp, rồi phối với quần shorts hoa hoặc chân váy họa tiết, có thể xỏ chân vào dép sandals hoặc dép lê thoải mái. Và bạn còn có thể để dành chiếc áo ba lỗ này để phối đồ khi tới mùa đông nữa.
 

3. Quần jeans rách
 
Mặc quần jeans rách rồi bạn sẽ được đổi cách gọi từ “Chị ơi” thành “Em ơi”, rõ ràng là trẻ trung và nghịch ngợm hơn nhiều. Cô nào muốn trẻ ra đôi ba tuổi thì mặc quần jeans rách ít thôi, chỉ hơi sờn thôi. Cô nào muốn ăn gian cả chục tuổi thì đừng ngại mặc những chiếc quần jeans rách lộ nguyên cả đầu gối, phối với áo phông cho đúng chất “tuổi teen”. Kiểu phối đồ thời thượng nhất hiện nay là mặc quần jeans rách kèm với giày thể thao, nhưng bạn cũng có thể chọn sandals cao gót mềm mại để tạo thêm chút nữ tính.
 


4. Váy liền cài cúc
 
Kiểu váy này gợi một chút tương đồng với mốt quần yếm hiện nay, nhưng là một phiên bản nữ tính hơn, đem lại cho bạn một chút khác biệt so với số đông. Váy liền cài cúc dễ phối đồ hơn, bạn chỉ cần chọn một chiếc áo phông mềm mại, có thể chọn boots thấp cổ hoặc giày thể thao màu trắng cho đúng nét trẻ trung. Hàng cúc cài chính giữa giúp tạo hiệu ứng cơ thể cao, thanh mảnh hơn, nhìn rất nhẹ nhàng cho ngày hè.
 


5. Chân váy thắt nút
 
Để ngày nào cũng có thể tạo dáng như thể bạn đang tận hưởng những ngày nghỉ ở resort sang chảnh, hãy phối chân váy thắt nút với dép đế cói, áo màu trắng và kính râm bản lớn. Chân váy thắt nút không chỉ lạ mắt, mà còn có tác dụng tạo thêm đường cong cho vòng mông, tạo sự tương phản với vòng eo, khiến đường nét cơ thể bạn có phần gợi cảm hơn. 
 
6. Bodysuit
 
Kiểu áo liền giống như đồ bơi một mảnh này có thể là trang phục giúp bạn cảm thấy mình như một ngôi sao thời trang mọi lúc mọi nơi. Cách phối đồ tiêu chuẩn là mặc với quần shorts và giày thể thao, đảm bảo là “không trẻ vì quá trẻ”. Bạn cũng có thể tự do sáng tạo thêm nhiều kiểu phối đồ khác như mặc với quần yếm, chân váy hoặc thậm chí là mặc bên dưới áo crop top voan. 
 
7. Jumpsuit dài
 
Vừa trẻ trung, vừa sang trọng, đó là hai giá trị song song mà những bộ jumpsuit dài mang tới cho bạn. Bạn có thể mang bộ jumpsuit này đi du lịch, mặc khi đi ăn cưới, dự tiệc, đi làm. Jumpsuit có thể phối linh hoạt với giày cao gót và giày thể thao, hợp với mọi chiếc túi xách và kính râm mà bạn có. Và trong ngày nắng nóng, chỉ cần phối thêm với mũ cói là đẹp tuyệt vời.
 


8. Bộ suit ngắn
 
Những bộ suit nghiêm túc với quần tây dài là dành cho các “bà cô già”, còn các nàng trẻ trung sẽ cần một bộ suit ngắn để thể hiện bản lĩnh của mình, kể cả khi đi làm hay đi dự tiệc. Suit ngắn có thể là áo khoác kèm quần shorts hoặc váy ngắn, đừng ngại những tông màu thật nữ tính như màu pastel hoặc màu neon nổi bật. Và bộ đồ gồm 2 món đồ rời này lại tiếp tục “phục vụ” bạn bằng cách tách ra “solo” phối đồ cùng vô vàn kiểu trang phục khác, không có gì là giới hạn.
 

9. Áo quây
 
Một chiếc áo quây đơn giản có thể khiến bạn thực sự tin rằng mình đã được trẻ hóa mà chẳng cần mỹ phẩm chống lão hóa. Kiểu áo quây dễ mặc nhất là áo quây vải thun màu trắng, phối với quần shorts denim hoặc phối với chân váy maxi, đây là công thức phối đồ “thần thánh” cho mỗi chuyến du lịch. Nếu bạn cảm thấy tự ti về vòng ngực của mình và không dám mặc áo quây trơn, đã có kiểu áo quây bèo nhún co giãn hợp với mọi số đo và còn giúp tạo thêm độ bồng bềnh cho thân trên.
 


(Theo emdep.vn)