Chiến dịch tình nguyện hè: Khen thưởng 32 đoàn viên thanh niên xuất sắc

10:07, 27/07/2016

(LĐ online) - Chiến dịch tình nguyện hè 2016 đã huy động 30 ngàn lượt sinh viên, học sinh tham gia 6 hoạt động chính.

(LĐ online) - Chiến dịch tình nguyện hè 2016 đã huy động 30 ngàn lượt sinh viên, học sinh tham gia 6 hoạt động chính.
 
Ngày 26/7/2016, sau một tháng ra quân, Chiến dịch hè tình nguyện và kỳ nghỉ hồng 2015 đã kết thúc với nhiều thành quả đáng tự hào của tuổi trẻ toàn tỉnh. Chiến dịch đã tập trung vào 6 hoạt động chính: Uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị đảm bao trật tự an toàn giao thông, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - hiến máu tình nguyện, chăm sóc thiếu nhi, hành quân xanh.
 
Tặng Bằng khen của Tỉnh Đoàn cho các cá nhân xuất sắc
Tặng Bằng khen của Tỉnh Đoàn cho các cá nhân xuất sắc
Cụ thể, Chiến dịch đã huy động hơn 30 ngàn lượt thanh niên, học sinh sinh viên góp sức trẻ tham gia tổ chức tư vấn thông tin tuyển sinh cho 4000 lượt thí sinh và người nhà, đưa đón 3.294 thí sinh và người thân từ bến xe về nhà trọ, phát 10.000 cẩm nang tiếp sức mùa thi, 1.600 tờ báo Thanh niên tại 16 điểm thi,  vận động hỗ trợ 1.022 chỗ trọ miễn phí, 884 chỗ trọ giá rẻ, 3.000 chai nước và 10.400 suất ăn iễn phí cho thí sinh và người nhà. Hoạt động Tiếp sức mùa thi được thí sinh và cộng đồng xã hội đánh giá cao. 
 
Chương trình tình nguyện hè và kỳ nghỉ hồng đã vận động trên 7000 ĐVTN đăng ký tha gia hiến 4.125 đơn vị máu; tổ chức 13 đợt về nguồn, khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 5.200 người nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang 10km bụi rậm, khơi thông 10km kênh mương nội đồng, trồng 5.120 cây phân tán, di dời 21 chuồng trại, nhà tiêu không hơp vệ sinh cho người dân vùng đồng bào DTTS; xây dựng tu sửa 13 nhà nhân ái, nhà văn hoá, thành lập 75 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự giao thông; tổ chức 16 lớp chuyển giao KHKT, tổ chức 2 buổi nói chuyện phòng cháy chữa cháy, 3 buổi bồi dưỡng kiến thức về SKSS vị thành niên; cấp phát CMND miễn phí cho 300 người nghèo, ôn luyện hè cho 734 học sinh và tặng 10 phần quà, 1.500 cuốn vở, 1.500 bộ quần áo cho trẻ em nghèo; thực hiện 3 công trình “Thắp sáng đường quê” chiều dài 6,5 km tại Ninh Gia (Đức Trọng), Phước Cát II, Tiên Hoàng (Cát Tiên), Rô Men (Đam Rông); tặng 2 máy lọc nước cho các trường mầm non Tà Hine và tiểu học Tà Năng (Đức Trọng).
 
Ghi nhận thành quả đạt được, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao giấy chứng nhận chiến sĩ tình nguyện cho 250 sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã xung kích về 23 xã khó khăn trong tỉnh; đồng thời tặng Bằng khen cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch hè tình nguyện và Chương trình Tiếp sức mùa thi 2016.
 
QUỲNH UYỂN