Năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xây dựng nông thôn mới

03:07, 06/07/2017

(LĐ online) - Trong 2 ngày 5 và 6/7, Huyện Đoàn Lạc Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tham dự của lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các phòng, ban trong huyện cùng 150 đại biểu đến từ 23 tổ chức đại diện cho 9.231 đoàn viên thanh niên trong huyện. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày 5 và 6/7, Huyện Đoàn Lạc Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tham dự của lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các phòng, ban trong huyện cùng 150 đại biểu đến từ 23 tổ chức đại diện cho 9.231 đoàn viên thanh niên trong huyện. 
 
Đồng chí Nguyễn Duy Hải – Bí thư Huyện ủy Lạc Dương tặng bức trướng gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ
Đồng chí Nguyễn Duy Hải – Bí thư Huyện ủy Lạc Dương tặng bức trướng gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ
Trong 5 năm qua, Huyện Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, từ đó hình thành lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc. Toàn huyện có 23 tập thể, 49 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 6 công trình thanh niên được tuyên dương; cảm hóa 106 thanh niên giúp các em tiến bộ; nhận đỡ đầu 24 thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khănt; duy trì 23 nhóm ca khúc tuyên truyền cách mạng; xây dựng 18 mô hình hợp tác phát triển sản xuất, 19 tổ đội nhóm giúp nhau phát triển kinh tế; 8 CLB, đội, nhóm bảo vệ môi trường; duy trì hoạt động 8 đội thanh niên xung kích ATGT với 690 thành viên, thực hiện 17 cổng trường an toàn; thành lập 8 CLB pháp luật, 3 CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm; vận động 2.610 thanh niên độ tuổi 18 khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 
 
Đã phối hợp tổ chức 89 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 4.000 lượt ĐVTN; 120 buổi tư vấn hướng nghiệp, giải quyết và giới thiệu việc làm cho 4.300 lao động; tín chấp cho 524 hộ thanh niên vay vốn với tổng dư nợ 18,25 tỷ đồng.  
 
Đoàn thanh niên đã ký kết nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, cam kết xây dựng xã - thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội dân gian tại địa phương; khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nấu rượu cần phục vụ du khách; toàn huyện có 15 đội cồng chiêng, đa số là các nghệ nhân trẻ. 
 
Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã xây dựng được 4 nhà nhân ái tặng đồng bào nghèo với tổng kinh phí 115 triệu đồng, 3 công trình thắp sáng đường quê 750 triệu; 1.211 lượt ĐVTN tham gia hiến máu, thu được 755 đơn vị máu cứu người; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 662 triệu đồng... 
 
Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu hơn 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 229 đoàn viên vinh dự được kết nạp Đảng. Nhiều cán bộ Đoàn trưởng thành đã được bầu vào các cấp ủy Đảng và tham gia giữ nhiều vị trí quan trọng bộ máy chính quyền các cấp, có 6 cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy từ xã đến huyện. 
 
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hải – Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những thành quả mà phong trào tuổi trẻ của huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo: Tổ chức Đoàn cần đổi mới công tác giáo dục lý tưởng với từng đối tượng ĐVTN, đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Lạc Dương làm theo lời Bác”, xây dựng một thế hệ có đủ bản lĩnh chính trị, có ý chí vươn lên, góp sức trẻ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đoàn đồng hành cùng thanh niên đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình; thực hiện có hiệu quả các công trình, các phần việc thanh niên, tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, xây dựng nông thôn mới. Không ngừng đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng, ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Đoàn – Hội.
 
Đại hội đã bầu 27 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Vũ Hoàng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn, anh Cil Jim được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.
 
QUỲNH UYỂN