Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

06:07, 30/07/2018

(LĐ online) - Chiều ngày 30/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

(LĐ online) - Chiều ngày 30/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018
Với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn thanh niên các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn, tập trung triển khai và tổ chức sôi nổi các hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. 
 
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn được cụ thể, đi vào chiều sâu đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. 
 
Công tác xây dựng Đoàn đạt được kết quả tích cực, việc duy trì và phát triển chất lượng đoàn viên và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn được nâng lên. Việc xem xét và kết nạp đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng.  
 
Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực cho thiếu nhi; triển khai các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”… Các cơ sở đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc nhận chăm sóc, đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm có 1.258 trẻ em được giúp đỡ với số tiền trên 1 tỷ đồng.
 
Công tác Hội và phong trào thanh niên đã có những bước phát triển theo hướng tăng cường các hoạt động về cơ sở, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Thông qua hoạt động của các thành viên tập thể và hoạt động của các cấp bộ Hội, công tác Hội và phong trào thanh niên đã tiếp tục được thể hiện và khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được các ngành các cấp ghi nhận và đánh giá cao. 
 
Việc xây dựng các mô hình hoạt động, việc tìm chọn, phát hiện và nhân rộng điển hình các gương xuất sắc trong các lĩnh vực được chú trọng hơn. Công tác phối hợp giữa Hội với các thành viên tập thể như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam các trường, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã được quan tâm chú trọng, tạo điều kiện, môi trường cho hoạt động Hội ở các cấp đảm bảo thông suốt, thu hút tập hợp được đông đảo các đối tượng thanh niên.
 
Việt Quỳnh