Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam

06:12, 23/12/2019

(LĐ online) - Ngày 23/12, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

(LĐ online) - Ngày 23/12, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
 
Phần thi trình diễn trang phục tự chọn của thí sinh
Phần thi trình diễn trang phục tự chọn của thí sinh
Cuộc thi do Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Giải trí J Special trực tiếp thực hiện với sự tham gia của 41 thí sinh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2020 sẽ trải qua 2 phần thi là kiểm tra nhân trắc học, ứng xử và phần thi trình diễn trang phục tự chọn. Kết thúc vòng sơ khảo được tổ chức ở 6 khu vực trong cả nước, Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 120 thí sinh và 15 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội từ Chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” và các thí sinh đủ điều kiện đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi. Vòng bán kết cuộc thi ở khu vực Miên Trung – Tây Nguyên sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 07/01/2020. Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2020 nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 
Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi
Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm 1 giải Hoa khôi trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện và giấy chứng nhận; 1 giải Á khôi 1 trị giá 100 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận; 1 giải Á khôi 2 trị giá 50 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận. Thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi còn được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2020. 
 
DUY DANH