120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn

12:06, 30/06/2020

(LĐ online) - Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2020. 

(LĐ online) - Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2020. 
 
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2020
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2020
 
Tham dự có đồng chí Phạm Kim Quang – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng 120 học viên là bí thư, phó bí thư và các đoàn viên được quy hoạch cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
 
Tham gia lớp bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2020, trong vòng 4 ngày (từ ngày 30/6 – 3/7), các học viên được quán triệt, phổ biến, tập huấn những nội dung kiến thức như: Công tác đấu tranh với các thế lực thù địch qua mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; thông tin tình hình thời sự, kinh tế, chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi; các kiến thức cơ bản về vốn vay ủy thác và công tác kiểm tra, giám sát, quản lý vốn vay… 
 
Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng lều trại, gút giây, truyền tin, mật thư; phương pháp thiết kế trò chơi nhỏ, trò chơi lớn; kỹ năng quản trò, các kỹ năng sinh hoạt tập thể; các hoạt động ngoại khóa trong sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm… Ngoài ra, các cán bộ Đoàn cũng được hướng dẫn các bài dân vũ, múa hát cộng đồng trong sinh hoạt lửa trại; khiêu vũ thể thao; thực hành Teambuilding…
 
Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở; đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ các cơ sở Đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ lẫn nhau trong thực tiễn công tác. Qua đó, để các cán bộ Đoàn vận dụng hiệu quả trong công tác Đoàn và hoạt động phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.
 
DUY DANH