Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

06:09, 02/09/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 1 và 2/9, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày 1 và 2/9, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020. 
 
Trồng cây xanh trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia
Trồng cây xanh trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia
 
Tham gia chương trình có 16 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Lâm Đồng. Đồng hành với tuổi trẻ Lâm Đồng trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần này có ông Hà Phước Toản – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng.
 
Tham gia Hành trình Tôi yêu tổ Quốc tôi, tuổi trẻ Lâm Đồng đã phối hợp với tuổi trẻ Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc số 46 trên biên giới Việt Nam – Campuchia; bàn giao Công trình Thanh niên “Tượng đài Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng Bo Heng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lăk; dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ tại Đồn Biên phòng Bo Heng; trao tặng hoa và các đặc sản Lâm Đồng (gồm hồng Đà Lạt, nếp quýt Đạ Tẻh, trà ô long, trái cây, rau củ các loại…) cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 747 Đắk Lắk; trồng 100 cây mai anh đào và 100 cây phượng tím lưu niệm tại các đồn biên phòng và trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc địa bàn Đắk Lắk. 
 
Dịp này, tuổi trẻ Lâm Đồng cũng tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền biên giới cho người dân và giao lưu văn hóa thể thao với các cán bộ, chiến sỹ biên phòng và người dân trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia trên địa bàn Đắk Lắk.
 
Hành trình Tôi yêu tổ Quốc tôi năm 2020 lần này là hoạt động ý nghĩa chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
 
Tặng quà cho các cán bộ chiến sỹ biên phòng Đắk Lắk
Tặng quà cho các cán bộ chiến sỹ biên phòng Đắk Lắk

 

Tuổi trẻ Lâm Đồng tại cột mốc 44 trên biên giới Việt Nam – Campuchia
Tuổi trẻ Lâm Đồng tại cột mốc 44 trên biên giới Việt Nam – Campuchia

 

Tuổi trẻ Lâm Đồng trước Công trình Thanh niên “Tượng đài Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng Bo Heng
Tuổi trẻ Lâm Đồng trước Công trình Thanh niên “Tượng đài Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng Bo Heng
 
DUY DANH