Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi

05:10, 07/10/2021

(LĐ online) - Ngày 7/10, tại huyện Di Linh, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021. Chương trình nhằm chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

(LĐ online) - Ngày 7/10, tại huyện Di Linh, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Chương trình nhằm chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).
 
Tỉnh Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng máy tính, sim và điện thoại cho học sinh khó khăn huyện Di Linh
Tỉnh Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng máy tính, sim và điện thoại cho học sinh khó khăn huyện Di Linh
 
Tại chương trình, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Xuân Trang và Nhà thuốc Nhân Hòa trao tặng 250 phần quà cho chức sắc, giáo dân, phật tử, tín hữu tại các xã. Ngày 9/10 tới đây, Hội Thầy thuốc trẻ cũng sẽ tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho giáo dân, phật tử và tín hữu lớn tuổi trên địa bàn huyện Di Linh.
 
Bên cạnh đó, chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm, trao tặng trang phục biểu diễn cho Câu lạc bộ Tri thức trẻ làng Djiring; hỗ trợ mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế cho anh K’Biên, là thanh niên tôn giáo tại Thôn 3, xã Gia Hiệp. 
 
Trong khuôn khổ chương trình “Cùng em học trực tuyến”, Tỉnh Đoàn -  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Viettel Lâm Đồng trao tặng 10 máy tính (có đủ thiết bị kết nối mạng), 11 chiếc điện thoại thông minh, 1.000 sim data Viettel cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Di Linh. 
 
Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động đợt này hơn 380 triệu đồng. Chuỗi hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với các hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội.
 
V.QUỲNH – MỸ DUNG