Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc lần thứ VI thành công tốt đẹp

05:05, 12/05/2022
(LĐ online) - Ngày 12/5, Thành Đoàn Bảo Lộc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề: “Tuổi trẻ Bảo Lộc khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng lựa chọn tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Các đồng chí Trần Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc và đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố cùng 127 đại biểu đại diện cho hơn 7.600 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thành phố.
 
Tại phiên làm việc vào buổi sáng, Đại hội đã thông qua các báo cáo trình tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hà Thanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu tín nhiệm đạt 95,28%. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành Đoàn Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2022.
 
Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
 
Theo nội dung các báo cáo trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, phong trào Đoàn tại TP Bảo Lộc đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, thể hiện tốt vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ địa phương tạo niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và  Nhân dân trên địa bàn.
 
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, vai trò, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐVTN TP Bảo Lộc đã có nhiều đóng góp quan trọng về công sức, trí tuệ cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Trong những năm qua, đặc biệt là các năm 2020 và 2021, trước những diễn biến phức tạp kéo dài của đại dịch Covid – 19, tuổi trẻ Bảo Lộc là một trong những lực lượng xung kích, sáng tạo đi đầu thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tuổi trẻ địa phương cũng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đưa các phong trao thi đua đến với đại đa số ĐVTN trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả công tác từ thiện nhân đạo; phát huy vai trò của ĐVTN xung kích, sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp…
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, trong tổng số 14 chỉ tiêu đề ra thì có 7 chỉ tiêu Thành Đoàn Bảo Lộc thực hiện vượt kế hoạch. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 300 buổi tọa đàm, hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho ĐVTN; phối hợp triển khai các công trình thanh niên gắn liền với trồng và chăm sóc hơn 16.000 cây xanh, cây phân tán trên toàn địa bàn thành phố; huy động ngày công, kinh phí chỉnh sửa, phát quang, khơi thông hơn 80 km đường, hệ thống kênh mương trên địa bàn; lắp đặt 16 công trình nước sạch cho em và 60 công trình máy sát khuẩn tay tự động phòng, chống dịch; đồng thời, đảm nhận 30 tuyến đường thanh niên tự quản, 3 công trình thắp sáng đường quê... Toàn thành phố duy trì 25 đội hình tình nguyện tại chỗ, 11 đội hình tình nguyện thường xuyên hỗ trợ các địa bàn khó khăn và các trường hợp khẩn cấp như bão lũ, thiên tai...
 
Tuổi trẻ địa phương đã trao tặng quà cho hơn 15.000 đoàn viên, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng; duy trì hoạt động có hiệu quả 21 mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm bảo vệ môi trường thu hút hơn 600 ĐVTN tham gia; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong ĐVTN và người dân hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thành Đoàn Bảo Lộc đã thành lập 22 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, triển khai các mô hình sáng tạo phòng, chống dịch như: Lắp đạt 60 hệ thống rửa tay sát khuẩn miễn phí, làm hơn 2.000 nón chống giọt bắn, trao tặng trên 30.000 khẩu trang y tế, hơn 300 lít dung dịch sát khuẩn, 1.000 bộ đồ bảo hộ cho người dân và lực lượng tuyến đầu; đồng thời, trao tặng 1.200 phần quà, 15 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, hơn 10 tấn rau và trên 200 triệu đồng cho các chuyến xe yêu thương hỗ trợ người dân và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Đức Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Đức Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 300 đồng chí đã được kết nạp Đảng.
 
Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp. Tính đến nay, Thành Đoàn đang quản lý 42 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư với 1.895 thành viên, với tổng dư nợ hơn 61,7 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao trong ĐVTN.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp các ý kiến vào kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề xuất một số phương hướng, giải pháp trong công tác tập hợp ĐVTN, tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở đến thành phố. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng Bảo Lộc phát triển nhanh, bền vững.
 
Đại hội đã tiến hành bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc lần thứ I khoá VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành Đoàn; đồng thời, bầu chức danh Phó Bí Thành Đoàn Bảo Lộc và bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Bảo Lộc khoá VI. 
 
Đại hội bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 -2027
Đại hội bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 -2027
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cán bộ, ĐVTN, thiếu nhi địa phương trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi địa phương tiếp tục phát triển và gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. 
 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức mong muốn tuổi trẻ TP Bảo Lộc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng luôn thể hiện vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong mọi hoạt động, phần việc. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển đi lên xứng đáng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đặc biệt, với tinh thần xung kích, sáng tạo, ĐVTN địa phương cần tận dụng những thành quả của công nghệ 4.0 để xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển kinh tế, xã hội địa phương; đồng thời, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch trên không gian mạng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Từ đó, đóng góp tích cực đưa Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025.
 
Anh Trần Đức Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ TP Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Qua đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn lưu ý, nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn TP Bảo Lộc cần cụ thể hóa các chỉ tiêu đã đề ra. Với phương châm hoạt động “Tuổi trẻ Bảo Lộc khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” khi triển khai thực hiện cần phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm trong công tác của cán bộ Đoàn các cấp và ĐVTN trên địa bàn. 
 
Dịp này, tuổi trẻ Bảo Lộc có 5 đồng chí vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; UBND TP Bảo Lộc và Thành Đoàn tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân.
 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

 

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho các cá nhân, tập thể
Tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho các cá nhân, tập thể

 

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
 
KHÁNH PHÚC