Tuổi trẻ Đức Trọng tích cực tham gia bảo vệ môi trường

05:05, 10/05/2022
Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường “xanh - sạch - đẹp”, thời gian qua, các cấp Đoàn - Hội trên địa bàn huyện Đức Trọng đã tích cực triển khai đa dạng, sáng tạo các hoạt động, phần việc, công trình thanh niên. Qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và cải thiện môi trường sống.
 
 ĐVTN huyện Đức Trọng ra quân ngày Chủ nhật xanh.
ĐVTN huyện Đức Trọng ra quân ngày Chủ nhật xanh.
 
Theo anh Phạm Tuấn Phương - Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng, xác định công tác bảo vệ môi trường là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện Đoàn Đức Trọng đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch liên tịch, thành lập Câu lạc bộ thanh niên xung kích Bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn.
 
BTV Huyện Đoàn cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện trong bảo vệ môi trường, tiến hành đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Tổ chức phát quang bụi rậm, giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; duy trì các câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải; ra quân làm đường liên thôn, nạo vét kênh mương, làm đường liên thôn, nhận trồng rừng và chăm sóc cây phân tán, cây hoa tại các hội trường thôn, thực hiện công trình thắp sáng đường quê... Các công trình, phần việc trên đã thu hút 33 ngàn lượt ĐVTN tham gia, góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn. 
 
Đến nay, các tổ chức cơ sở đoàn đã tổ chức được trên 180 lượt tuyên truyền, thực hiện được hơn 95 công trình, phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường, đăng ký đảm nhận và trồng trên 26 ngàn cây phân tán, thực hiện mô hình hội trường thôn xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa thanh niên, thực hiện 20 công trình thắp sáng đường quê... thu hút trên 80 ngàn lượt ĐVTN tham gia, với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng; Huyện Đoàn đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thành lập và duy trì 15 câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” tại 15 xã, thị trấn, với 300 thành viên. Hoạt động của các thành viên của các câu lạc bộ là thực hiện ra quân tuyên truyền cho bà con Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những công trình, phần việc thiết thực như: “Ngày thứ 7 tình nguyện - ngày Chủ nhật xanh”, từ đó góp phần quan trọng trong phong trào tại địa phương.
 
Anh Phạm Tuấn Phương cũng cho biết thêm, riêng trong năm 2021, BTV Huyện Đoàn Đức Trọng đã tổ chức nhiều hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, được đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên hưởng ứng tích cực. Cụ thể các phần việc như: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức thành công hội thi sân khấu hóa môi trường thu hút hơn 1 ngàn ĐVTN từ các trường trên địa bàn huyện tham gia; tổ chức cho ĐVTN ra quân tuyên truyền đến đông đảo bà con Nhân dân về các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa tái chế, túi nylon, với hơn 3 ngàn lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, BTV Huyện Đoàn Đức Trọng cũng triển khai 3 mô hình chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa tại chợ Ninh Gia, Tân Hội và Đà Loan; tổ chức trao 6 xe rác, phát hơn 350 làn đi chợ cho người dân tại đây. Đồng thời, phát động, tổ chức ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh, thứ 7 tình nguyện, với hơn 8 ngàn lượt ĐVTN tham gia hưởng ứng...
 
Hàng tháng, BTV Huyện Đoàn chỉ đạo 15 câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân tuyên truyền, thu gom, xử lý các điểm nóng rác thải trên địa bàn, trồng và chăm sóc hoa, cây phân tán, phát quang bụi rậm... Chỉ đạo thành lập các đội thanh niên thu gom rác thải trong ĐVTN, qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. Cũng trong năm 2021, BTV Huyện Đoàn chỉ đạo ban chấp hành các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương trồng, chăm sóc hơn 60 ngàn cây xanh và cây phân tán; phối hợp với UBND 2 xã Tân Hội và Bình Thạnh thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê dài 2 km tại đây, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu. 
 
NHẬT MINH