Nhiều phong trào ý nghĩa, đậm dấu ấn nhân văn của tuổi trẻ Đơn Dương

05:09, 19/09/2022
Triển khai toàn diện và mạnh mẽ Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 của Trung ương Đoàn; trong 5 năm qua, Huyện Đoàn Đơn Dương đã phát huy tối đa sức mạnh nội lực của thanh niên thông qua các phong trào, hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng mang nhiều ý nghĩa nhân văn, ghi lại nhiều dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ Đơn Dương.
 
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tuổi trẻ Đơn Dương đặc biệt quan tâm
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tuổi trẻ Đơn Dương đặc biệt quan tâm
 
Theo anh Nguyễn Bảo Kiên - Bí thư Huyện Đoàn Đơn Dương: Toàn huyện hiện có khoảng 23.433 thanh niên, trong đó có 3.540 đoàn viên, 7.530 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên. Đại bộ phận thanh niên luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; là lực lượng lao động chính, xung kích trên mọi lĩnh vực góp phần tích cực trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. 
 
Đơn cử, phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn - Hội trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện Đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hàng năm tổ chức 4 đợt hiến máu tại xã, thị trấn thu về 3.619 đơn vị máu. Tổ chức trên 60 đợt công tác xã hội giúp bà con đào hố rác, xử lý rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm với tổng chiều dài gần 70 km đường liên thôn. Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên, trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Nhân dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở đoàn trong toàn huyện những năm qua đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tại địa phương, kêu gọi mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền lên đến hơn 1,68 tỷ đồng.
 
Các phong trào an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng nhân các dịp lễ lớn của đất nước được triển khai hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của bà con Nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, tiêu biểu như: Chương trình “Xuân ấm áp”, hoạt động Ra quân ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Hoa Phượng đỏ... Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đơn Dương cụ thể hóa bằng những phần việc, công trình thanh niên hiệu quả, thiết thực được đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con Nhân dân hưởng ứng.
 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh thông qua các trang mạng xã hội, fanpage, tờ rơi, pano tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai và đảm bảo thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Đơn Dương cũng chủ động chỉ đạo kịp thời các cấp bộ Đoàn tập trung lực lượng thanh niên, thành lập 10 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch bệnh; các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện. Ngoài ra Huyện Đoàn Đơn Dương cũng đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” vận động được 300 tấn nông sản; “Mô hình Áo xanh ra đồng - chung lòng chống dịch”; vận động 10.000 khẩu trang, 500 lít nước sát khuẩn, 4.000 kính chắn giọt bắn gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch...
 
Cùng với đó, theo Huyện Đoàn Đơn Dương, trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn tại địa phương còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ về công tác vay và sử dụng vốn vay, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, qua đó hỗ trợ việc làm cho 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng thời, khuyến khích thanh niên tự giúp nhau lập thân, lập nghiệp, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên cũng như tiếp tục chỉ đạo đoàn xã, thị trấn khảo sát, thành lập và duy trì các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế giỏi, như: Tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã Tiên Sinh, Tổ hợp tác POA.
 
Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng được Huyện Đoàn đặc biệt quan tâm với việc tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Thiếu nhi Đơn Dương thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đôi viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”... Trao 193 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 79,5 triệu đồng; hỗ trợ hàng tháng 50 em học sinh trị giá 180 triệu đồng; vận động hơn 200 triệu đồng thực hiện các công trình sân chơi cho em...
 
Anh Nguyễn Bảo Kiên chia sẻ: Trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Đơn Dương tiếp tục triển khai các cuộc vận động nhằm thu hút, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương và triển khai bằng những chương trình hành động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực... Từ đó, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích vì mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa huyện nhà nói riêng và Lâm Đồng nói chung phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.
 
HƯƠNG LY