Sức trẻ ở lực lượng vũ trang

10:02, 10/02/2019

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Ðồng đã luôn tiên phong trong mọi phong trào hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Ðồng đã luôn tiên phong trong mọi phong trào hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 
 
Đội Tuyên truyền xung kích LLVT tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ các dịp sinh hoạt chính trị của lực lượng vũ trang và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2018
Đội Tuyên truyền xung kích LLVT tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ các dịp sinh hoạt chính trị
của lực lượng vũ trang và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

Trung tuần tháng 12/2018, có dịp cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tiến hành công tác dân vận thường niên tại xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương), chúng tôi không khỏi xúc động trước tình cảm, tinh thần trách nhiệm chăm lo cho đời sống Nhân dân của các anh.
 
10 ngày ăn ở cùng đồng bào dân tộc thiểu số Đưng K’Nớ, giữa cái nắng oi bức mùa khô, hình ảnh các ĐVTN lưng áo ướt đẫm mồ hôi, song trên khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm vui khi cùng bà con hăng hái thu hoạch cà phê, khơi thông cống rãnh, phát cỏ, dựng nhà,... Hoạt động tình nguyện nào các anh cũng làm hết sức mình với khí thế sôi nổi, rộn ràng đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bà con nơi đây. Qua hoạt động giao lưu, các cán bộ, chiến sĩ còn kết hợp tuyên truyền xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn đạt kết quả tốt.
 
Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, LLVT tỉnh luôn duy trì công tác tình nguyện giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2018, những hoạt động nổi bật của ĐVTN là việc các đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào “Thanh niên LLVT tỉnh Lâm Đồng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” giai đoạn 2018 - 2022. Đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Hũ gạo tình quân dân”, hỗ trợ hơn 1 tấn gạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ với thanh niên và Nhân dân địa phương, thu hút trên 600 người tham gia. 
 
Các hoạt động đem lại kết quả nổi bật gồm: tham gia trồng và chăm sóc 1.600 cây xanh các loại; phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương tu sửa 28,5 km đường giao thông nông thôn; đào mới 4 giếng nước cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa và làm mới 33 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; nạo vét 12,5 km kênh mương nội đồng; tổ chức tốt hoạt động vui chơi và tặng quà cho 965 cháu học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu năm 2018 với tổng số tiền 215 triệu đồng;...
 
Trong khi đó, thể hiện vai trò của tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng, năm 2017 và 2018, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa và đạt kết quả tốt như: “Kỳ nghỉ hồng”, “Thắp sáng đường quê”, “Hiến máu tình nguyện”, “Trung thu yêu thương”. Hay như các hoạt động hỗ trợ người dân làm chứng minh nhân dân, tặng quần áo, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,... được ĐVTN thường xuyên tổ chức tại các phường, xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2018, LLVT tỉnh đã khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân; sửa chữa nhà ở cho 43 gia đình chính sách; nạo vét 7 km kênh mương, công trình thủy lợi; tu sửa 6 km đường liên thôn; thực hiện 2,5 km “Thắp sáng đường quê” với kinh phí trên 150 triệu đồng;... Đồng thời, ĐVTN Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động và ra quân tham gia nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết trong năm, đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương. 
 
Nhìn lại hoạt động trong năm 2018, có thể nói hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS và Công an tỉnh luôn được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả tốt. Công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN được quan tâm, chú trọng đúng mức, có chiều sâu, góp phần xây dựng cho cán bộ, ĐVTN phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. Nhờ có nhận thức chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật nên ĐVTN LLVT tỉnh Lâm Đồng thể hiện được vai trò là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.
 
Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trong một hội nghị phát động phong trào đảm bảo ANTT địa phương dịp cuối năm bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, ĐVTN LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, chú trọng rèn luyện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia đợt công tác dân vận tại Đưng K’Nớ (Lạc Dương)
Cán bộ, chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia đợt công tác dân vận tại Đưng K’Nớ (Lạc Dương)

 

ĐVTN Đội CSGT Công an TP Đà Lạt tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học Trường THCS-THPT Tà Nung dịp cuối năm
ĐVTN Đội CSGT Công an TP Đà Lạt tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học
Trường THCS-THPT Tà Nung dịp cuối năm

ĐVTN Công an tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao phó, xứng đáng với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
ĐVTN Công an tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ
được cấp trên giao phó, xứng đáng với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

CHÍNH THÀNH