Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Di Linh chúc mừng Đảng bộ Huyện Di Linh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

NGỌC NGÀ 09:37, 03/02/2023

(LĐ online) - Sáng 3/2, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Di Linh do Linh mục Trần Thả - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã thăm, chúc mừng Đảng bộ huyện Di Linh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023).

Lãnh đạo huyện Di Linh tiếp Ủy Ban Đoàn kết Công giáo huyện tới chúc mừng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo huyện Di Linh tiếp Ủy Ban Đoàn kết Công giáo huyện tới chúc mừng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam

Di Linh hiện có 56.766 tín đồ Công giáo với 22 linh mục, 120 nữ tu và có 21 cơ sở thờ tự.  Những năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã tích cực vận động đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Thay mặt Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện, Linh mục Trần Thả khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự phát triển của đất nước, đưa đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Và với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Di Linh, địa phương Di Linh từng bước gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chia sẻ, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo trên địa bàn trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống và thực hành tín ngưỡng tôn giáo.

Cảm ơn tình cảm của Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện và bà con giáo dân huyện, Bí thư Huyện ủy Di Linh vui mừng thông tin về những kết quả phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của huyện trong năm qua. Đồng chí khẳng định, đóng góp vào kết quả chung của huyện Di Linh có vai trò rất quan trọng của đồng bào Công giáo, nhất là thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Lãnh đạo huyện Di Linh tin tưởng rằng, sự đồng hành của Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện và sự đồng thuận của bà con giáo dân sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.