Lãnh đạo huyện Đức Trọng làm việc với thị trấn Liên Nghĩa về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

N.MINH 21:10, 02/02/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 2/2, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã làm việc với thị trấn Liên Nghĩa về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi làm việc có các đồng chí:  Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Liên Nghĩa đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, với 10/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất ước đạt 9.946,26 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước là 111 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá, xã hội chuyển biến. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện tốt. Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác  dân vận chính quyền; cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm còn 3 chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra, gồm: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tăng 2 hộ nghèo so với đầu năm 2022 và tỷ lệ trồng cây phân tán chỉ đạt 39% kế hoạch giao. Mặt khác, tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ chưa thật ổn định. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị vẫn còn những hạn chế; công tác quản lý đất công có nơi chưa đảm bảo, tình hình sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn xảy ra...
Trong năm 2023, thị trấn Liên Nghĩa đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất tăng từ 8-9%; thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 101 tỷ đồng do huyện giao; giữ vững danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văm minh đô thị và giữ vững thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; giảm ít nhất 1 hộ nghèo; có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận những kết quả đạt được, những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa tiếp tục chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể, năm 2023 triển khai nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thị trấn như khu 200ha, dân cư Nam sông Đa Nhim nên công tác dân vận, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường là hết sức quan trọng. Đối với công tác hiến đất làm giao thông, thị trấn vận động Nhân dân hoặc đề xuất UBND huyện, Bí thư tùy từng dự án.  Mặt khác, vận động, kiểm tra người dân chấp hành nghiêm công tác PCCC, đặc biệt khu vực chợ, các kho hàng, karaoke. Quản lý nghiêm các cơ sở ăn uống, nhà hàng về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tham gia chặt chẽ trong công tác quy hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng; mạnh dạn đề xuất bãi bỏ quy hoạch treo, những khu vực không phù hợp cần điều chỉnh.Cần tăng cường công tác cải cách hành chính, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân tại cở sở; tiếp dân và đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài về xây dựng nhà sai phép, khiếu nại cấp giấy chứng nhận đất…