Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn thứ 21

NGUYỆT THU  13:28, 20/03/2023

(LĐ online) - Sáng ngày 20/3, tại phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21. 

Đại biểu Nguyễn Tạo chất vấn Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình về tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành Toà án
Đại biểu Nguyễn Tạo chất vấn Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình về tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành Toà án

Phiên họp dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tham dự tại điểm cầu Toà nhà Quốc hội có có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành; các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương. 

Phiên chất vấn được tổ chức trực tuyến tại 62 điểm cầu Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Lâm Đồng có Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Tạo, cùng dự có ĐBQH K’ Nhiễu - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tiến sĩ - ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh - Ủy viên Ủy ban Khoa học của Quốc hội, cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan. 

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hộ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Tòa án và ngành Kiểm sát Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, qua phiên chất vấn sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành Tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn mới; nhất là phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành cơ bản mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân” như Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Toà án như: giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Công tác cán bộ ngành Toà án các đại biểu tập trung chất vấn Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình về giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán, việc phòng ngừa xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Toà án. Việc Triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến.

Trong phiên buổi sáng, các Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Toà án: tỷ lệ án hành chính đang tồn tại nhiều bát cập, thường đạt tỷ lệ giải quyết thấp hơn so với chỉ tiêu của Quốc hội, còn xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm của thẩm phán. Tỷ lệ án liên quan đến lĩnh vực đất đai nhiều, nguyên nhân, kết quả ra sao? Tổ chức phiên toà trực tuyến triển khai đạt hiệu quả và giải pháp ra sao? Có hay không lỗi chủ quan của thẩm phán trong xét xử. Còn tỷ lệ án bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạnh này như thế nào? Bảo mật thông tin, quy trình thủ tục trong giải quyết phiên toà trực tuyến được thực hiện ra sao…

Đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn Lâm Đồng chất vấn về  phòng ngừa tiêu cực trong đội ngũ cán bộ toà án, tình trạng thẩm phán, cán bộ công chức Toà án xin nghỉ việc nhiều? 

Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tiếp thu, giải trình cụ thể các vấn đề đại biểu nêu. Trong đó, tình trạng vi phạm phải xử lý hình sự là có, thời gian tới, ngành Toà án tiếp tục làm nghiêm, không bao che. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, giáo dục công vụ, đạo đức thẩm phán. Đã ban hành quy định xử lý vi phạm của thẩm phán.

Buổi chiều, phiên chất vấn tiếp tục tập trung vào nhóm vấn đề liên quan đến kiểm sát.