Bảo Lộc, Đà Lạt: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi

03:07, 28/07/2016

(LĐ online) - Trong 2 ngày (25 và 26/7/2016), Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2016. Tham gia hội thi có 20 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư các Đảng bộ và Chi bộ khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ thành phố.  

(LĐ online) - Trong 2 ngày (25 và 26/7/2016), Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2016. Tham gia hội thi có 20 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư các Đảng bộ và Chi bộ khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ thành phố.  
 
Trong thời gian hội thi, các thí sinh lần lượt tham gia trình bày 2 phần thi, gồm phần thi xây dựng đề cương và phần thi thuyết trình đề tài. Mỗi thí sinh được thể hiện phần thi trong thời gian 15 phút. Nội dung đề tài tham gia hội thi, thí sinh được tự chọn, chủ đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình thời sự trong nước, quốc tế mà dư luận xã hội đang quan tâm. Theo Ban tổ chức, Hội thi báo cáo viên giỏi được Thành ủy tổ chức hàng năm, nhằm tạo cơ hội để các báo cáo viên có dịp tự nghiên cứu, tìm hiểu và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tuyên tuyền miệng, phục vụ thiết thực cho công tác.
 
* Trong 2 ngày (28 - 29/7), Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2016. Hội thi năm nay có 18 thí sinh đến từ các Đảng ủy cơ sở thuộc Thành ủy Đà Lạt tham gia.
 
Trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi
Trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi

Tham gia hội thi, các thí sinh sẽ phải chọn một trong các nội dung, chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Với các nội dung đã chọn, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: soạn đề cương, thi thuyết trình, thi ứng xử tình huống và trả lời câu hỏi phụ. 
 
Theo Ban tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên thành phố học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị. Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền đối với chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn… 
 
Qua hội thi lần này, Ban tổ chức cũng sẽ chọn ra những thí sinh đạt kết quả cao để tham gia Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh trong thời gian tới.
 
 X.LONG -  D.DANH