Bảo Lộc: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

08:08, 01/08/2016

Sau khi xây dựng xong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V...

Sau khi xây dựng xong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đầu tháng 7/2016, Thành ủy Bảo Lộc đã triển khai cho cán bộ, đảng viên các Đảng bộ phường, xã và Đảng bộ, chi bộ các cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (theo 3 chuyên đề là Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Đánh giá tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”); Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 
 
Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nên các Đảng bộ cơ sở tổ chức rất nghiêm túc. Ngoài đội ngũ đảng viên, Đảng bộ các phường, xã còn tổ chức cho đội ngũ cán bộ (chưa đảng viên) giữ vai trò chủ chốt trong các đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng theo nội dung nói trên. Đến trung tuần tháng 8/2016, Thành ủy Bảo Lộc sẽ hoàn tất việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
XUÂN LONG