Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Bảo Lộc

03:08, 03/08/2016

(LĐ online) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 3/8, tổ 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Bảo Lộc.

(LĐ online) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 3/8, tổ 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Bảo Lộc. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đại diện một số ban, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo thành phố Bảo Lộc.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu giải trình với cử tri tại buổi tiếp xúc
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV
đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu giải trình với cử tri tại buổi tiếp xúc

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đã báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa qua. Theo đó, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/7 - 29/7/2016, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định 4 vấn đề quan trọng, đó là: nghe báo cáo về kết quả công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết quả phê duyệt ĐBQH trúng cử; bầu cử công tác nhân sự; bàn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2016 - 2017…
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Bảo Lộc phấn khởi và tin tưởng trước những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của cả nước, địa phương Lâm Đồng và những kết quả đạt được tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng tình với những quyết sách và những vấn đề quan trọng mà Quốc hội khóa XIV vừa thông qua. 
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Bảo Lộc cũng đã phát biểu ý kiến, kiến nghị xoay quanh một số nội dung chính như: giải quyết chế độ cho người có công, gia đình chính sách; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý phân bón giả, phân bón kém chất lượng và thuốc bảo vệ thực vật; vấn đề quản lý trật tự giao thông đô thị; quản lý giá cả và tìm đầu ra cho các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp; vấn đề phòng chống tham nhũng; tình trạng dạy thêm, học thêm; vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải trên địa bàn; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn…
 
Những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã tiếp thu, trao đổi và giải trình trực tiếp đến cử tri tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng đã được các Đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận và giải trình trực tiếp đến cử tri. Các ý kiến, kiến nghị khác được Đoàn tổng hợp trình Quốc hội và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
DUY DANH