Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

02:11, 18/11/2016

(LĐ online) - Nhân dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 18/11, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

(LĐ online) - Nhân dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 18/11, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
 
* Chiều ngày 18/11, đồng chí  Nguyễn Xuân Tiến -  UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (bìa phải) trao tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn cho thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Ảnh: N.Thu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (bìa phải) trao tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn cho thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Ảnh: N.Thu
 
Cùng tham dự lễ có ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; ông Đặng Thế Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt; ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND thành phố; đại diện UBMTTQ, các đoàn thể và lãnh đạo xã Trạm Hành.
 
Thôn Phát Chi là một thôn trung tâm của xã Trạm Hành, có 353 hộ gia đình, 6 tổ dân phố, trong đó có 14 hộ dân tộc Hoa, Nùng, Thái. Nhiều năm qua, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo thôn đã có sự thay đổi toàn diện, hệ thống đường liên thôn, liên tổ được đổ nhựa, nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. 
 
Bà con nhân dân thôn Phát Chi luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Trong năm 2016, thôn đã thu được trên 22 triệu đồng thuế đất phi nông nghiệp, thuế thu từ các loại quỹ đạt trên 19 triệu đồng. Toàn thôn có 352 hộ đạt gia đình văn hóa, 336 hộ đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được nhân dân thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Thôn đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền, góp phần đưa xã Trạm Hành đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
 
Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân thôn Phát Chi, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của nhân dân thôn Phát Chi, đồng thời khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ý chí nguyện vọng của nhân dân. 
 
Bí thư chỉ đạo, với truyền thống anh hùng trong kháng chiến, nhân dân các dân tộc thôn Phát Chi và xã Trạm Hành cần tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để Phát Chi - Trạm Hành trở thành điểm du lịch - nông nghiệp chất lượng cao.
 
Đồng chí Đặng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt tặng quà cho thôn Phát Chi - xã Trạm Hành. Ảnh: Nguyệt Thu
Đồng chí Đặng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt tặng quà cho thôn Phát Chi - xã Trạm Hành. Ảnh: Nguyệt Thu
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã tặng quà chúc mừng cho tập thể thôn và một số hộ tiêu biểu của thôn Phát Chi.
 
* Đông đảo người dân thôn Trung Hậu (xã Ninh Loan, Đức Trọng) đã nô nức tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ban công tác mặt trận thôn tổ chức. Về dự còn có đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
Thôn Trung Hậu là thôn trung tâm xã Ninh Loan, với 176 hộ, 650 nhân khẩu. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn, Trung Hậu đã đạt được một số kết quả nhất định trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng.
 
Cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; năng suất cà phê đạt 3,1 tấn/ha/năm, tổng đàn heo thịt có 1.000 con, đàn gia cầm có 2.500 con; diện tích ao hồ nuôi cá đạt sản lượng 10 tấn/ năm…
 
Trong những năm qua, Ban Công tác mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với Ban nhân dân, các tổ chức thành viên, tổ chức các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Ngoài ra, Ban công tác mặt trận thôn còn phối hợp với chính quyền thôn và các đoàn thể triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực như: Chào cờ đầu tháng; thắp sáng điện đường, tiếng kẻng an ninh, treo cờ Tổ quốc tại khu dân cư…
 
Đồng chí Trần Đức Quận thăm các hộ nghèo. Ảnh: THY VŨ
Đồng chí Trần Đức Quận thăm các hộ nghèo. Ảnh: THY VŨ
Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Trần Đức Quận đã trao tặng nhân dân thôn Trung Hậu bức tranh Bác Hồ -Bác Tôn và 5 triệu đồng tiền mặt. 
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Đức Quận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân thôn Trung Hậu nói riêng và xã Ninh Loan nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo, trong thời gian tới, để không bị thụt hậu so với các địa phương khác, thôn Trung Hậu cần xóa bỏ độc canh; tái canh cà phê và nghiên cứu phát triển thêm đàn gia súc.
 
Song song với đó, cần tiếp tục phát huy những mô hình đã làm được; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng môi trường trong sạch trên địa bàn thôn. Cùng đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng trong xây dựng chi bộ, cũng như xây dựng các phong trào, góp phần giữ vững xã văn hóa…
 
Dịp này, đồng chí Trần Đức Quân cũng đã đi thăm và tặng quà 2 hộ gia đình nghèo của thôn, gồm hộ bà Hoàng Thị Thơm (thôn Hùng Hưng) và bà Lương Thị Tụng (thôn Trung Ninh). 
 
* Tại thôn K’Rọt Dờng (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) người dân đã nô nức tham dự Ngày Hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng, đã đến dự.
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông tặng thôn K’Rọt Dờng (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn”. Ảnh: XUÂN LONG
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông tặng thôn K’Rọt Dờng (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh)
bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn”. Ảnh: XUÂN LONG

Tại Ngày Hội, bà con DTTS thôn K’Rọt Dờng đã hân hoan, phấn khởi đón nhận những giai điệu múa theo nhịp điệu cồng chiêng và tiếng khèn do Đội Cồng chiêng của các nghệ nhân thôn K’Rọt Dờng biểu diễn và những lời hát, điệu múa theo giai điệu truyền thống của dân tộc K’Ho, những bài hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước. 
 
Phát huy truyền thống ĐĐK các dân tộc, ông K’Bring, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thuận và ông Hoàng Bá Lâm, Trưởng thôn K’Rọt Dờng, vui mừng ôn lại truyền thống 86 năm kể từ Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và báo công kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới của thôn K’Rọt Dờng năm 2017.
 
Dịp này, xã UBND Bảo Thuận trao giấy khen 80 (trong tổng số 188) gia đình đạt “Gia đình văn hóa” tiêu biểu 3 năm liền; trao giấy khen tập thể cán bộ và nhân dân thôn thôn K’Rọt Dờng đạt thành tích cao trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năn 2016; trao giấy khen ông K’Brêm đã có thành tích trong việc hiến đất xây dựng nông thôn mới.
 
Phát biểu tại Ngày Hội ĐĐK toàn dân tộc, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thôn K’Rọt Dờng đã phát huy tinh thần ĐĐK dân tộc, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no hạnh phúc. Dịp này, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh rất mong muốn bà con thôn K’Rọt Dờng tiếp tục phát huy truyền thống ĐĐK; hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội; xây dựng thôn đạt chuẩn “Khu dân cư kiểu mẫu”. 
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông trao tặng thôn K’Rọt Dờng bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” và phần quà 5 triệu đồng. 
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng và lời phát động của Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bảo Thuận, Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn K’Rọt Dờng ký cam kết giao ước thi đua.  
 
* Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn 4, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) nhân kỷ niệm 86 năm truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao tặng nhân dân thôn 4 bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn. Ảnh: TRINH CHU
Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao tặng nhân dân thôn 4
bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn. Ảnh: TRINH CHU

Thôn 4 (xã Lộc Châu) hiện có 216 hộ, 865 khẩu; trong đó, có 10 hộ giàu, 130 hộ khá, 11 hộ cận nghèo và 5 hộ nghèo. Năm 2016, nhân dân thôn 4 đã hiến 3.200 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Trong năm 2016, qua bình xét, thôn 4 có 196 hộ đạt gia đình văn hóa, tăng 8 hộ so với năm 2015. Chi bộ, các đoàn thể xã trong thôn đều đạt trong sạch vững mạnh.
 
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Trần Ngọc Liêm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của nhân dân thôn 4 trong phát triển sản xuất, trong việc thực hiện các phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư và Phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban Nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kèm theo đó là lồng ghép với các phong trào và các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, ngày Vì người nghèo...
 
* Tại thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai tưng bừng tổ chức lễ Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã về dự.  
 
Đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng ảnh chân dung Bác Hồ với Bác Tôn cho cán bộ và nhân dân thôn 2
Đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng ảnh chân dung Bác Hồ với Bác Tôn cho cán bộ và nhân dân thôn 2. Ảnh: NDONG BRỪM

Thôn 2, xã Đoàn Kết có 97 hộ, với 367 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, điểm nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn 2 là phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đến nay, hầu hết bà con nông dân trên địa bàn đã tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất... 
 
Trong số 1.085,3 ha đất sản xuất (cao su, cà phê, điều, hồ tiêu), thôn đã chuyển đổi được 12,9 ha điều, cà phê, sầu riêng… và tập trung đầu tư chăm sóc cây cao su, hồ tiêu. Nhờ nỗ lực trong lao động sản xuất, nên đến nay toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và có khá nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập đạt từ 140 – 200 triệu đồng/năm. Năm 2016, thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; toàn thôn có 80,41% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  
 
Chương trình xây dựng nông thôn được thực hiện có hiệu quả; y tế, văn hóa, giáo dục và vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm; các tệ nạn xã hội đã được xóa bỏ; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được duy trì. Ngoài ra, Thôn 2, xã Đoàn Kết luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Nhân dịp này, đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng cho cán bộ và Nhân dân thôn 2 phần quà 5 triệu đồng; tặng hình ảnh chân dung Bác Hồ với Bác Tôn… 

NGUYỆT THU - THY VŨ - XUÂN LONG - TRỊNH CHU - NDONG BRỪM