Hội CCB huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

04:04, 05/04/2017

(LĐ online) - Trong 2 ngày (4 và 5/4), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Di Linh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) để đánh giá, kiểm điểm hoạt động trong nhiệm kỳ V (2012 – 2017); triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh...

(LĐ online) - Trong 2 ngày (4 và 5/4), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Di Linh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) để đánh giá, kiểm điểm hoạt động trong nhiệm kỳ V (2012 – 2017); triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh. Đây là đại hội được chọn làm “điểm” để tổ chức Đại hội Hội CCB cấp huyện. Thiếu tướng Trần Văn Bộ, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, đã đến dự. 
 
Ban chấp hành Hội CCB huyện Di Linh khóa mới ra mắt trước Đại hội
Ban chấp hành Hội CCB huyện Di Linh khóa mới ra mắt trước Đại hội
Với tinh thần “CCB huyện Di Linh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIV”, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB huyện Di Linh không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; động viên CCB phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh bền vững, “xóa” nhà tạm và nhà dột nát; tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB; phối hợp với cơ quan Quân sự, Đoàn TNCS HCM tập hợp, đoàn kết, vận động cựu quân nhân vào Hội, duy trì hoạt động các CLB Cựu quân nhân; phối hợp với Đoàn TNCS HCM tham gia giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ… 
 
Về công tác tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Di Linh đã kết nạp thêm 884 CCB vào Hội; thành lập mới 10 Chi hội. Hiện nay, toàn huyện có 23 tổ chức Hội cơ sở (trong đó, có 19 Hội CCB xã, thị trấn), 204/ 207 Chi hội thôn và tổ dân phố, với tổng số 4.292 hội viên (trong đó, có 756 đảng viên). 
 
Hội CCB huyện luôn quan tâm đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện và cơ sở được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen cho 17 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Di Linh tặng Giấy khen cho 74 tập thể và 98 cá nhân; Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 64 tập thể và 82 cá nhân. 
 
Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Di Linh lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 23 thành viên và bầu 30 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI. Ban Chấp hành Hội CCB khóa mới đã họp kỳ đầu tiên để bầu các chức danh. Ông Hoàng Văn Cường được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Di Linh khóa VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). 
 
XUÂN LONG