Thắt chặt tình hữu nghị ba quốc gia

03:12, 02/12/2019

(LĐ online) - Sáng 2/12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc hội kiến trưởng đoàn đại biểu Nông dân Campuchia, Lào...

(LĐ online) - Sáng 2/12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc hội kiến trưởng đoàn đại biểu Nông dân Campuchia, Lào. Phía Việt Nam có đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã gặp gỡ đoàn đại biểu nông dân Vương quốc Campuchia do ông Meas Pyseth, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu nông dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Nhiakerya Nochochongtoua, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn. 
 
Lãnh đạo Việt Nam cùng với trưởng đoàn đại biểu Lào và Campuchia chụp hình lưu niệm
Lãnh đạo Việt Nam cùng với trưởng đoàn đại biểu Lào và Campuchia chụp hình lưu niệm
 
Đại diện 3 nước đã chia sẻ nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh tới sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Meas Pyseth, Phó quốc vụ khanh, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia khẳng định tầm quan trọng của nông sản sạch trong bảo đảm sức khỏe nhân dân và mong muốn 3 nước thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp sạch. Ông Nhiakerya Nochochongtoua, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nông dân Lào phát triển kinh tế; đồng thời, đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nông dân Lào về kỹ thuật canh tác hiện đại, giúp Lào nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển chia sẻ tình cảm chân thành, gắn bó, thân thiết giữa ba nước bạn bè; đồng thời, đề xuất ba nước cần thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ nhằm mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ba nước xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để tăng cường hợp tác trong nông nghiệp giữa ba quốc gia, cung cấp, trao đổi thông tin đa chiều hướng tới phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 
Lãnh đạo ba đoàn đại biểu Việt Nam, Lào, Campuchia thăm Công ty Dalat Hasfarm
Lãnh đạo ba đoàn đại biểu Việt Nam, Lào, Campuchia thăm Công ty Dalat Hasfarm
 
Cuối buổi hội đàm, cả ba đoàn cùng khẳng định tình cảm gắn bó thân thiết giữa ba quốc gia, ba dân tộc; đồng thời, trao cho nhau những món quà mang đậm bản sắc từng dân tộc. 
 
Cũng trong Chương trình gặp gỡ, cùng buổi sáng 2/12, Đoàn đại biểu cấp cao nông dân ba nước đã có chuyến đi thăm thực tế tới Công ty Dalat Hasfarm, doanh nghiệp trồng hoa đóng trên địa bàn TP Đà Lạt. Tại đây, đoàn đã được đại diện Dalat Hasfarm chia sẻ về quy mô canh tác, doanh thu, giới thiệu những loài hoa cũng như quy trình thu hoạch, xuất khẩu của công ty. Với 320 ha đất canh tác, mỗi năm Dalat Hasfarm thu xấp xỉ 80 triệu USD, doanh thu 3 tỷ VNĐ/ha/năm. Ngoài ra, công ty còn liên kết sản xuất với 200 nông hộ, cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Hoa của Dalat Hasfarm chủ yếu dành cho xuất khẩu với các thị trường Nhật Bản, Australia, châu Âu và xuất sang cả thị trường Campuchia.
 
D.QUỲNH