Xuất quân thăm chúc tết Trường Sa

07:12, 22/12/2019

(LĐ online) - Chiều 21/12, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ xuất quân, thăm chúc tết và vận chuyển quà tết ra quần đảo Trường Sa.

(LĐ online) - Chiều 21/12, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ xuất quân, thăm chúc tết và vận chuyển quà tết ra quần đảo Trường Sa.
 
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng quà động viên đoàn công tác
Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng quà động viên đoàn công tác
 
Các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân chở quà tết cổ truyền ra 21 đảo, 33 điểm đóng quân mang theo tình thương yêu, sự chia sẻ quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người thân, Nhân dân cả nước, mong cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa được đón Xuân Canh Tý 2020 thật sự sung túc, đủ đầy và hạnh phúc. Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân ra Trường Sa dịp này còn có gần 150 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước và thành viên Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”.
 
Trước đó, hàng ngàn suất quà của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị, Nhân dân cả nước đã được tập kết, vận chuyển lên tàu, sẵn sàng lên đường đến với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa. Đây là những món quà quý giá chứa đựng cả giá trị vật chất lẫn tinh thần nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ và đón tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm và tràn đầy tình thương yêu.
 
Tại buổi họp trước lễ xuất quân, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải Quân đã quán triệt chặt chẽ tới các thành viên trong đoàn công tác nội dung, mục đích và những quy định cần lưu ý trong suốt chuyến đi; đồng thời, mong muốn các phóng viên, biên tập viên phản ánh chân thực, sinh động, hiệu quả chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; quá trình công tác, cuộc sống và không khí đón xuân của quân dân trên đảo; tình cảm ân tình, sâu nặng của đất liền đối với Trường Sa và của Trường Sa đối với đất liền.
 
Dịp này, anh Phan Thanh Sang - Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã trao tặng gần 600 cành hoa lan hồ điệp và hơn 30 thùng giá thể trồng rau an toàn. Đây là lần thứ 7 anh Sang tặng hoa Đà Lạt tới quần đảo Trường Sa trong các dịp lễ, tết. Đồng chí Hà Phước Toản - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng tháp tùng đoàn ra Trường Sa lần này. 
 
Cán bộ, chiến sĩ xuất quân lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ vẫy tay chào tạm biệt người thân
Cán bộ, chiến sĩ xuất quân lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ vẫy tay chào tạm biệt người thân

 

Phóng viên các báo, đài trung ương và các địa phương tác nghiệp trên chuyến hải trình
Phóng viên các báo, đài trung ương và các địa phương tác nghiệp trên chuyến hải trình

 

Anh Phan Thanh Sang tặng lan Hồ điệp mang ra Trường Sa phục vụ tết
Anh Phan Thanh Sang tặng lan Hồ điệp mang ra Trường Sa phục vụ tết

 

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân bắt tay động viên đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân bắt tay động viên đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 

Vẫy chào tạm biệt người thân lên đường ra Trường Sa
Vẫy chào tạm biệt người thân lên đường ra Trường Sa

 

Các tàu xuất phát đưa quà quân và quà tết ra với quân và dân Trường Sa
Các tàu xuất phát đưa quà quân và quà tết ra với quân và dân Trường Sa

 

Một lòng hướng về Trường Sa thân yêu
Một lòng hướng về Trường Sa thân yêu

 KHÁNH PHÚC - HỒNG THẮM