Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

11:05, 27/05/2020

(LĐ online) - Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước để thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII...

(LĐ online) - Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước để thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội nghị và thông báo kết quả. 
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị tại đầu cầu Tỉnh uỷ Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị tại đầu cầu Tỉnh uỷ Lâm Đồng
 
Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và hơn 2.500 cán bộ, chiến sỹ tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh tới các đại biểu những nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là những nội dung quan trọng, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng được Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thảo luận, cho ý kiến. Trong đó, tập trung thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; phương hướng bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐBQH, đại biểu HĐND; xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý; bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội. 
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng bộ các địa phương tích cực chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt tinh thần của Hội nghị 12; hoàn thành tổ chức đại hội các cấp bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra; tập trung chuẩn bị thật kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội và cấp ủy cấp trên, công tác nhân sự theo tinh thần Hội nghị Trung ương 12 để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
NGUYÊN THI