Bộ Quốc phòng tổng kết Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị Dân vận tốt"

02:09, 17/09/2020

(LĐ online) - Sáng 17/9, hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị Dân vận tốt" giai đoạn 2016- 2020 đã được Bộ Quốc phòng tổ chức. 

(LĐ online) - Sáng 17/9, hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” giai đoạn 2016- 2020 đã được Bộ Quốc phòng tổ chức. 
 
Các đại biểu tham dự trực tuyến tại đầu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự trực tuyến tại đầu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
 
Hội nghị dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện các bộ, ngành, đơn vị Trung ương đã tham dự.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Văn Khương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bà Phạm Thị Phúc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.
 
Công tác dân vận và việc xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được kế thừa, đổi mới và phát triển qua các kỳ đại hội Đảng; được cụ thể hóa thông qua các chiến lược, sách trắng quốc phòng, các luật về quốc phòng, an ninh, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Với phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình Nhân dân và địa bàn đóng quân, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phát triển rộng khắp gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” , “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”… Các phong trào thi đua đã tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.
 
5 năm qua, toàn quân đã phối hợp tổ chức hơn 352 ngàn buổi diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với sự tham gia của gần 150 triệu lượt người, vận động hơn 48 ngàn học sinh trở lại trường học, vận động gần 40 ngàn hộ không di cư tự do, ở lại nơi cư trú, ngăn chặn hơn 1 ngàn vụ truyền đạo trái phép, thu giữ 446 tài liệu, 529 phương tiện phục vụ truyền đạo trái pháp luật. Vận động 1.645 người không vượt biên trái phép sang Campuchia, Lào theo tổ chức phản động Fulro và Tin lành Đề Ga…
 
Nhiều mô hình tiêu biểu như “Hành quân về nguồn”, “Thắp nến tri ân”, “Hướng về biển đảo quê hương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Đưa trí thức trẻ tình nguyện xuống làng, thôn, bản xóa mù chữ cho đồng bào”, “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”… Trước diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, cơ quan quân sự địa phương và các tổ, đội công tác, các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể nắm chắc tình hình, bám địa bàn, tuyên truyền vận động Nhân dân nhận thức rõ đúng, sai, tích cực tham gia đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tại buổi tổng kết, nhiều tham luận về cách làm hay, sáng tạo và kinh nghiệm triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị vững mạnh” cũng như đề xuất phương hướng thời gian tới ở các địa phương, đơn vị được trình bày, thu hút sự quan tâm và được Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.
 
NGUYỆT THU