Sĩ quan trẻ sáng tạo, cống hiến, kỷ cương

06:09, 17/09/2020

(LĐ online) - Chiều 17/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi tọa đàm...

(LĐ online) - Chiều 17/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh “Sáng tạo, cống hiến, kỷ cương”. 
 
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự và chủ trì buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm cósự tham dự của Đại tá Nguyễn Thạc Vinh - Chủ nhiệm chính trị, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện, thành phố, Chính ủy Trung đoàn 994 cùng 77 chiến sĩ trẻ đại diện cho các đơn vị trực thuộc
 
Buổi tọa đàm nhằm khảo sát, đánh giá, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và định hướng phát triển của đội ngũ sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, kịp thời lắng nghe và đề xuất cấp ủy, chỉ huy các cấp về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu định hướng nội dung buổi tọa đàm
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu định hướng nội dung buổi tọa đàm
 
Đại tá Nguyễn Thạc Vinh - Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Trước yêu cầu thực tiễn xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn không ít khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch không ngừng dùng mọi thủ đoạn chống phá Đảng, nhà nước ngày một tinh vi. Chính vì vậy, việc thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, củng cố niềm tin tuyệt đối và sự trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, nhất là cho đội ngũ sĩ quan trẻ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quan tâm và xác định rõ tầm quan trọng này và việc tổ chức buổi tọa đàm cũng nhằm mục đích lắng nghe, tìm kiếm những giải pháp, đề xuất cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
 
Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sĩ quan trẻ đại diện cho các đơn vị đã phát biểu, tham luận về nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa như: Những khó khăn, thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ tác động đến sĩ quan trẻ; những cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ; thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu, phẩm chất, năng lực, nhận thức, tư tưởng, tâm tư, tình cảm, động cơ, thái độ, kinh nghiệm, kỹ năng sống của đội ngũ sĩ quan trẻ. 
 
Sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phát biểu nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp sáng tạo nhằm phát huy hiệu quả công tác
Sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phát biểu nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp sáng tạo nhằm phát huy hiệu quả công tác
 
Nhiều tham luận hấp dẫn được nêu ra như việc tiếp cận cuộc cách mạng 4.0; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tăng gia sản xuất, kinh nghiệm làm dân vận; sĩ quan trẻ với nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và kinh nghiệm sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng Interner, mạng xã hội; sĩ quan trẻ với tình yêu, hôn nhân và gia đình; đề xuất chính sách cho đội ngũ sĩ quan trẻ…
 
Tại buổi tọa đàm, nhiều sĩ quan trẻ đã bày tỏ tâm tư, tình cảm và niềm tự hào khi được cống hiến trong quân đội. Đó còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. Một số đại biểu cũng nêu lên một số mô hình, gương điển hình tiên tiến trong đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy thi đua trên mọi mặt và tích cực cống hiến, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục không ngừng rèn luyện hoàn thành nhân cách phẩm chất của người quân nhân cách mạng.
 
NGUYỆT THU