Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh

04:01, 07/01/2021

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh...

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu và trưởng, phó các khoa, phòng chuyên môn Trường Chính trị tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cho biết: hiện trường có 3 khoa và 2 phòng, 46 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 26 giảng viên. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, nhà trường đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn với 86 lớp/7.162 học viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (vượt 18% số lớp và 14% số học viên so kế hoạch được phê duyệt). 
 
Đội ngũ cán bộ, giảng viên có sự trưởng thành về nhiều mặt, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm, trong năm 2020, đội ngũ giảng viên của trường đã triển khai 2 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng đề tài khoa học xây dựng phần mềm quản lý đào tạo trong trường, đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý đào tạo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm khoa học “Bác Hồ - niềm tin sắt son”…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng biểu dương sự nỗ lực của nhà trường, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí đề nghị, năm 2021, nhà trường cần tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy nắm vững lý luận, am hiểu thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập tại trường, cụ thể là quan tâm tới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, mạnh dạn tham gia đề tài cấp tỉnh chứ không nên đóng khung trong các đề tài cấp trường; đổi mới nội dung giáo án, giáo trình, phương pháp dạy học, quản lý học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hệ thống, đồng thời áp dụng những kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… 
 
HỒNG VĨNH