Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11:07, 21/07/2021

(LĐ online) - Sáng 21/7, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(LĐ online) - Sáng 21/7, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19
 
Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng nói chung và phòng chống dịch bệnh nói riêng. 
 
Các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung, các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm, rau củ quả tươi sống hỗ trợ các đơn vị trong Quân khu 7… đều có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đặc biệt, trong đó có Trung đoàn Bộ Binh 994, đơn vị luôn hoạt động hết công suất suốt thời gian qua. 
 
Sự đóng góp của lực lượng vũ trang đã góp phần giúp Lâm Đồng giữ an toàn suốt thời gian dài và hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trận chiến đẩy lùi dịch bệnh còn dài và cam go, bởi vậy việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng là đặc biệt quan trọng để đảm bảo tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu cao.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phổ biến, quán triệt để toàn bộ thông tin, nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh phải thấm nhuần, lan tỏa và tạo thành sức mạnh tổng hợp từ chỉ huy cho tới chiến sĩ và cả lực lượng dân quân tự vệ. Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Hiệp đã giao nhiệm vụ để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt bệnh viện dã chiến nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, tình huống xấu nhất xảy ra. 
 
Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giao cho Trạm bảo dưỡng, sữa chữa tổng hợp T21 trực thuộc Phòng Kỹ thuật đảm nhiệm thực hiện. 300 giường bệnh đang được gấp rút hoàn thành để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hình thành bệnh viện dã chiến. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng giao bộ phận quân nhu cấp toàn bộ nệm cho số giường này khi hoàn thành.
 
Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có 25 tập thể và 28 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 
 
NGỌC NGÀ