Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt

07:11, 18/11/2021

(LĐ online) - Chiều 18/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 11, TP Đà Lạt trước kỳ họp cuối năm 2021.

(LĐ online) - Chiều 18/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 11, TP Đà Lạt trước kỳ họp cuối năm 2021.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt tiếp xúc với cử tri
Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt tiếp xúc với cử tri
 
Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri Phường 11, Đà Lạt lần này gồm các đồng chí: Dương Thị Ngà – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Vũ Thị Quế - Hiệu trưởng Trường PTTH Trần Phú Đà Lạt; Đại đức Thích Minh Nhựt – Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; cùng các đại biểu HĐND TP Đà Lạt. Buổi tiếp xúc cử tri còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt.
 
Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc
Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc
 
Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa X và của HĐND TP Đà Lạt Khóa XII cùng một số vấn đề liên quan khác.
 
Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc
 
Các cử tri đã bày tỏ sử vui mừng, phấn khởi trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố đạt được trong thời gian vừa qua. Dịp này, cử tri Phường 11 cũng đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, phản ánh một số nội dung như: Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp trầm trọng cần duy tu sửa chữa; có những khu vực dân định cư, sản xuất ổn định từ lâu nhưng vẫn quy hoạch đất rừng phòng hộ, đất sản xuất nông nghiệp; vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn nhiều bất cập; có dự án trên địa bàn chậm triển khai nhưng chưa có quyết định thu hồi; vấn đề xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; cần đầu tư nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Trại Mát để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt bảo vệ vùng xanh; nâng cao hiệu quả của các tổ phòng chống Covid cộng đồng; chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; một số tổ dân phố trên địa bàn chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng…
 
Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt trả lời kiến nghị của cử tri
Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt trả lời kiến nghị của cử tri
 
Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng chí Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngà - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất; đồng thời, các nội dung liên quan khác cũng được tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
 
DUY DANH