Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

06:12, 02/12/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp, in, cấp pháp 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp, in, cấp pháp 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025… 
 
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 7/11/2020, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/3/2021 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị… Hướng dẫn tuyên truyền các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, bài phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong hệ thống Mặt trận các cấp... Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tỉnh quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua, lao động, học tập, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
 
NGUYỆT THU