Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại huyện Bảo Lâm

06:06, 26/06/2022
(LĐ online) - Chiều 26/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng thuộc tổ 4 gồm đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lộc An (huyện Bảo Lâm). 
 
ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Lộc An
ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Lộc An
 
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT); lãnh đạo huyện Bảo Lâm, xã Lộc An cùng đông đảo cử tri địa phương tham gia buổi tiếp xúc. 
 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các vị ĐBQH đã thông tin tới cử tri các nội dung chủ yếu kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết chuyên đề và cho ý kiến về một số dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tham gia 15 lượt phát biểu, thảo luận tại chỗ và chất vấn trực tiếp tại hội trường. 
 
Cử tri xã Lộc An vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cử tri tin tưởng và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng.
 
Cử tri xã Lộc An đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến ĐBQH
Cử tri xã Lộc An đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến ĐBQH
 
Cử tri xã Lộc An đã kiến nghị các vấn đề: chất lượng phân bón; kéo đường dây điện; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông; lắp đèn chiếu sáng một số tuyến đường, một số hộ nhận đất giao khoán đất của công ty chè trên địa bàn bị thu hồi diện tích đất canh tác; giá nông sản bấp bênh; quy hoạch công viên cây xanh ở xã…
 
Chủ tịch UBND xã Lộc An, ông Vũ Minh Đoàn đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Về đường điện ở một số thôn, UBND xã sẽ có khảo sát cụ thể để đề nghị kéo tuyến đường dây điện phục vụ nhu cầu của người dân. Việc các hộ nhận đất giao khoán của công ty chè bị thu hồi là giao dịch dân sự, sự việc trên đã được công ty chè tại địa phương và các hộ dân gửi đơn lên tòa án nhân dân để giải quyết. 
 
Thay mặt chính quyền địa phương; ông Nguyễn Ngọc Nhi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã tiếp thu, ghi nhận, giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri: Hiện nay, các tuyến đường nông thôn vẫn đang được tiếp tục nâng cấp, sửa chữa, đầu tư, thi công; việc xin nâng cấp vỉa hè, lắp đặt đèn điện chiếu sáng ở một số đoạn thuộc Quốc Lộ 20 đã được các cấp, ban, ngành đồng ý, thời gian tới sẽ thực hiện. Công viên cây xanh xã Lộc An sẽ được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng; một số tuyến đường xuống cấp và hội trường thôn sẽ được nâng cấp, sửa chữa trong thời gian sớm nhất. 
 
Đại diện Phòng NN&PTNT huyện đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đơn của bà Nguyễn Thị Tài khiếu nại về quyết định giám định phân bón; vấn đề này đang được Phòng NN&PTNT và các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm phối hợp thực hiện. 
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tiếp thu và giải thích rõ ràng các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tiếp thu và giải thích rõ ràng các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Thay mặt tổ ĐBQH, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lộc An. Các vấn đề mà cử tri kiến nghị, đã được đồng chí Trần Đình Văn giải thích rõ ràng và cử tri đã nhất trí cao. Riêng về vấn đề bà Nguyễn Thị Tài phản ánh về kết quả giám định phân bón,  Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã nhận được đơn của bà. Đồng chí Trần Đình Văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cùng các ban, ngành, đơn vị liên quan cần phải khẩn trương làm rõ nội dung trong đơn của bà phản ánh. Báo cáo đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đang giám sát vấn đề này để trả lời đến cử tri tại địa phương. 
 
Trong việc cử tri kiến nghị một số hộ dân bị thu hồi đất tại công ty chè, đồng chí Trần Đình Văn đề nghị UBND huyện Bảo Lâm phải tìm hiểu sâu sát tình hình thực tế; ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt là các hộ bị thu hồi đất. Khi quy hoạch công viên xã và các quy hoạch khác tại địa phương cần phải phù hợp, chú ý đến đời sống, tình hình sản xuất của người dân, phải minh bạch, rõ ràng để bà con yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Yêu cầu, đề nghị UBND xã Lộc An cần phải xem xét lại vấn đề người dân kiến nghị một số tuyến đường giao thông nông thôn vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp; việc nâng cấp một số tuyến đường cao hơn nhà dân làm ngập nhà khi mùa mưa đến; cần phải khảo sát nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của người dân để có phương án triển khai thực hiện. 
 
ĐỨC TÚ