Đức Trọng khẩn trương dập dịch tả lợn Châu Phi

05:06, 25/06/2019

(LĐ online) - Là địa phương phát hiện mẫu kiểm nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh (ngày 23/6), huyện Đức Trọng đã và đang "căng mình" dập dịch với quyết tâm không để lây lan bệnh trên diện rộng.

(LĐ online) - Là địa phương phát hiện mẫu kiểm nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh (ngày 23/6), huyện Đức Trọng đã và đang “căng mình” dập dịch với quyết tâm không để lây lan bệnh trên diện rộng.
 
Sáng ngày 25/6, ông Võ Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng khẳng định, cả hệ thống chính trị của huyện, xã với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị, sở ngành thuộc tỉnh đã vào cuộc, nhằm đẩy lùi vi rút dịch tả nguy hiểm nêu trên với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
 
Tới 16h ngày 25/6, hộ bà Nguyễn Thị Phượng (xã Liên Hiệp) tiếp tục tiêu huỷ 12 con heo nái bị chết, có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh
Tới 16h ngày 25/6, hộ bà Nguyễn Thị Phượng (xã Liên Hiệp) tiếp tục tiêu huỷ 12 con heo nái bị chết, có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
 
Phát hiện kịp thời, không dấu dịch
 
Bà Phạm Thị Thanh Thuý - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho hay, ngay từ thứ 4 tuần trước (ngày 21/6), Phòng Nông nghiệp huyện đã nắm bắt tình hình người dân báo về đàn lợn của 16 hộ gia đình tại xã Liên Hiệp có biểu hiện lạ, bỏ ăn, da mẩn đỏ… Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ 16 con heo nái mắc bệnh nặng chưa rõ nguyên nhân của hai hộ dân Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Văn Lượng (cùng ngụ xã Liên Hiệp). 
 
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, sáng ngày 23/6/2019, lãnh đạo UBND tỉnh đã kiểm tra trực tiếp tại các hộ chăn nuôi lợn mắc bệnh để chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và đôn đốc địa phương triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo quy định và theo thực tế tại địa bàn.
 
Tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng cán bộ Phòng Nông nghiệp đã báo cáo lên lãnh đạo huyện, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thuỷ sản - Sở NN&PTNT Lâm Đồng. Công tác xử lý ban đầu là các đơn vị tiến hành xuống hiện trường nắm thông tin rà soát đàn lợn có biểu hiện, nguyên nhân, số lượng có nguy cơ lây nhiễm… và lấy mẫu kiểm nghiệm gửi về Chi cục Thú y vùng V thuộc Bộ NN&PTNT kiểm tra nhanh để có kết quả chính xác.
 
Khoảng 19 giờ ngày 22/6, kết quả thông báo của Chi cục Thú y vùng V cho thấy mẫu xét nghiệm dương tính với Dịch tả lợn Châu Phi và đều thuộc xã Liên Hiệp. Ngày 23 và 24/6, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng các đơn vị liên quan đã có cuộc họp nóng, đồng thời xuống thị sát hiện trường vùng có ổ dịch để kiểm tra, chỉ đạo công tác dập dịch. 
 
“Tới chiều ngày 24/6, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị tiến hành tiêu huỷ 82 con heo nái tương đương 12 tấn bị nhiễm vi rút dịch tả trên tổng đàn lợn là 3.398 con của 13 hộ thuộc 4 thôn xã Liên Hiệp. Biện pháp ngăn chặn, phòng trừ tiêu độc khử trùng, ngăn lây lan dịch trước đó đã được áp dụng ở mức độ cao nhất” - bà Thuý thông tin. 
 
Theo số liệu huyện Đức Trọng cung cấp, trên địa bàn có đàn lợn lên tới 92.000 con. Trong đó, số lượng chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 1.000 hộ (tương đương 32.500 con) và chăn nuôi trang trại là 91 hộ với 59.500 con. Tổng số lợn nuôi theo hình thức gia công với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chiếm gần 50% trên tổng số đàn lợn tại địa phương. Còn về số lượng chăn nuôi, riêng xã Liên Hiệp có tổng đàn trên 27.000 con, được coi là xã chăn nuôi lợn trọng điểm của huyện.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phụ trách mảng nông nghiệp Lê Nguyên Hoàng khẳng định, quan điểm của huyện là khi phát hiện dấu hiệu lợn nhiễm bệnh dịch tả thì kiểm tra, tiến hành gửi mẫu kiểm nghiệm để có kết quả chính thức, không dấu dịch. “Công khai, minh bạch trong công bố dịch và tập trung tuyên truyền dập dịch đó là quan điểm của huyện về vấn đề này”. Cũng theo ông Hoàng, trước thực trạng diễn biến xấu dịch bệnh ở đàn lợn, nguy cơ nhiễm bệnh cao… Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng ngay trong ngày 23/6 đã có quyết định thành lập 3 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại hai đầu của xã Liên Hiệp trên tuyến Quốc lộ 27. 
 
Chốt 1 tại vị trí thôn An Hiệp, xã An Hiệp. Chốt 2 đóng tại cây số 6, thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp. Chốt 3 đóng tạm thời tại Quốc lộ 28B, xã Ninh Loan nhằm kiểm soát dịch bệnh động vật từ hướng tỉnh Bình Thuận vào địa bàn huyện. Cả 3 chốt đều có 5 thành phần tham gia chốt trực 24/24 trong ngày gồm: Phòng NN&PTNT, Công an xã, CSGT, Ban CHQS xã, cán bộ thú y. Trong ngày, huyện Đức Trọng đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, giao ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịchh UBND huyện làm Trưởng ban để tăng cường công tác phòng, chống dịch.
 
Tới 16h ngày 25/6, hộ bà Nguyễn Thị Phượng (xã Liên Hiệp) tiếp tục tiêu huỷ 12 con heo nái bị chết, có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh
Tới 16h ngày 25/6, hộ bà Nguyễn Thị Phượng (xã Liên Hiệp) tiếp tục tiêu hủy 12 con heo nái bị chết, có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 
 
Khoanh vùng lấy mẫu, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”
 
Tới 16 h chiều nay, chúng tôi ghi nhận trang trại nuôi lợn của bà Nguyễn Thị Phượng (xã Liên Hiệp) có tổng đàn 1.422 con, số lợn nhiễm bệnh tiếp tục tăng. Ít nhất có 12 con heo nái với trọng lượng khoảng 2,5 tấn được cơ quan chức năng cùng gia đình tiến hành đốt, tiêu huỷ bằng biện pháp chôn lấp.
 
Ông Lê Nguyên Hoàng cho biết, công tác khống chế dịch lây lan những ngày tới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản các đơn vị đang kiểm soát tình hình tốt. Nguyên nhân chính là do vi rút dịch tả lợn Châu Phi hiện chưa có thuốc đặc trị nên nếu kiểm soát tiêu trùng khử độc không tốt thì tốc độ lây lan sẽ nhanh trên địa bàn xã. Để người dân không hoang mang, lo lắng, UBND huyện Đức Trọng bước đầu sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Liên Hiệp, khoanh vùng kiểm tra dịch tễ. Các địa bàn xã khác, nếu có ghi nhận lợn bệnh, có dấu hiệu, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra theo quy định.
 
“Trường hợp mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi, việc mua bán, tái đàn…vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi cũng giao Phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn người dân làm hồ sơ thống kê, đảm bảo kinh phí hỗ trợ kịp thời các hộ có đàn lợn mắc bệnh với mức hỗ trợ theo quy định là 38.000 đồng/kg lợn thịt, với lợn nái là 64,6 ngàn đồng/kg” - ông Hoàng chia sẻ.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu khẩn cấp UBND cấp xã, thị trấn Liên Nghĩa tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. “Trước mắt là phải áp dụng đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp UBND tỉnh, huyện chỉ đạo với tinh thần, quyết tâm “chống dịch như chống giặc” - ông Hoàng nói.
 
Cụ thể, UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa phải thành lập gấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, huy động toàn bộ hệ thống chính trị địa phương tham gia công tác phòng chống để đạt hiệu quả cao. Liên tục báo cáo tình hình, diễn biến dịch tả lợn Châu Phi lên Phòng NN&PTNT, Trung tâm Nông nghiệp trước 14 h 30 hằng ngày…
 
Một trong 3 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 27C, xã Liên Hiệp để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh
Một trong 3 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 27C, xã Liên Hiệp để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh
 
Cũng đầu giờ chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Phạm S đã có thông báo nhanh về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với 2 ổ dịch xuất hiện tại xã Liên Hiệp. UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Đức Trọng thành lập ngay Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện và thành lập các chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại địa phương để khoanh vùng dập dịch, kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra vào ổ dịch.
 
“Các địa phương cần chuẩn bị phương tiện, vật tư để hỗ trợ các hộ dân và trang trại tiêu huỷ lợn mắc bệnh theo hướng ưu tiên chôn lấp, đốt tại chỗ (tiêu hủy trong vòng 24 giờ ngay sau khi phát hiện lợn chết, nhiễm bệnh). Đồng thời xác định ngay vị trí dự kiến phục vụ chôn lấp tập trung đối với các hộ chăn nuôi không có diện tích đất để thực hiện tiêu hủy lợn chết, mắc bệnh theo quy định; triển khai ngay công tác tiêu độc khử trùng toàn bộ các phương tiện vận chuyển ra, vào địa bàn có dịch và các trang trại, hộ chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ trên địa bàn. Đặc biệt các địa phương không để xảy ra tình trạng người dân, thương lái bán chạy lợn nhiễm bệnh xảy ra trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S nhấn mạnh.
 
Xem clip:
 
https://youtu.be/FycNmxqAfj8
 
C.THÀNH