Nhiều quán nhậu, quán vỉa hè ở Bảo Lộc vẫn đông khách

09:03, 29/03/2020

(LĐ online) - Ngày đầu thực hiện yêu cầu theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phần lớn các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ tại TP Bảo Lộc đã nghiêm chỉnh chấp hành tạm dừng hoạt động, tránh tập trung đồng người để chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

(LĐ online) - Ngày đầu thực hiện yêu cầu theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phần lớn các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ tại TP Bảo Lộc đã nghiêm chỉnh chấp hành tạm dừng hoạt động, tránh tập trung đông người để chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhiều quán nhậu, quán cà phê và quán sữa nóng vỉa hè vẫn mở bán thu hút nhiều khách đến ăn uống, vui chơi.
 
Ghi nhận vào tối 28/3, hàng trăm cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ như karaoke, quán bar, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, phòng trà, trạm dừng chân, phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ bi a… trên địa bàn TP Bảo Lộc đã ký cam kết với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, các dịch vụ ăn, uống như quán cà phê, trà sữa, bún phở và quán cơm… đều chọn cách tạm đóng cửa hoặc chuyển hướng kinh doanh như bán mang về, ship tận nhà để tránh tập trung đông người nhằm thực hiện nghiêm túc Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, nhiều quán nhậu vẫn hoạt động với lý do “đã lỡ chuẩn bị thực phẩm” nên phải cố bán hết rồi nghỉ. Thậm chí nhiều chủ quán nhậu, quán vỉa hè còn cho rằng chưa nhận được thông tin phải tạm dừng hoạt động từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nên vẫn mở bán.
 
Theo đó, nhiều quán nhậu trên các tuyến đường Chu Văn An (Phường 1), Đinh Tiên Hoàng (nằm giữa Phường 1 và Phường 2) vẫn mở bán và thu hút khá nhiều khách đến ăn uống, ngồi bàn sát bàn nói cười rôm rả. Đặc biệt, khu ẩm thực trên đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2) có khoảng 8 quán ăn nhậu vẫn mở bán và tiếp đón khách đến ăn nhậu khá đông.
 
Trong khi hầu hết quán cà phê đều tạm đóng cửa hoặc bán mang về thì tại quán cà phê 36 trên đường Đề Thám (Phường 1) vẫn mở bán và thu hút lượng khách đông để xe tràn cả ra đường. Đối với các quán sữa nóng vỉa hè trên đường Trần Phú (Quốc lộ 20, thuộc địa phần phường B’Lao) đều cho rằng họ chưa nhận được thông tin phải tạm ngừng hoạt động từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên vẫn mở bán và thu hút nhiều bạn trẻ tới quán.
 
Báo Lâm Đồng Online ghi nhận một số hình ảnh trong ngày đầu tiên thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” tại TP Bảo Lộc:
 
Quán cà phê 36 đường Đề Thám (Phường 1) vẫn tấp nập khách
Quán cà phê 36 đường Đề Thám (Phường 1) vẫn tấp nập khách

 

Dù mở tới khuya, nhưng quán ăn này chỉ bán mang về
Dù mở tới khuya, nhưng quán ăn này chỉ bán mang về

 

Hầu hết các nhà hàng, karaoke, quán bar, câu lạc bộ bi a tại Bảo Lộc đều tạm đóng cửa nghiêm chỉnh thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh
Hầu hết các nhà hàng, karaoke, quán bar, câu lạc bộ bi a tại Bảo Lộc đều tạm đóng cửa nghiêm chỉnh thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Một số quán nhậu trên đường Chu Văn An và đường Đinh Tiên Hoàng vẫn mở bán và tiếp đón nhiều khách ăn nhậu
Một số quán nhậu trên đường Chu Văn An và đường Đinh Tiên Hoàng vẫn mở bán và tiếp đón nhiều khách ăn nhậu

 

Các quán sữa nóng vỉa hè trên đường Trần Phú vẫn thu hút nhiều bạn trẻ
Các quán sữa nóng vỉa hè trên đường Trần Phú vẫn thu hút nhiều bạn trẻ

 

Hầu hết các quán cà phê, trà sữa đều tạm đóng của hoặc chỉ bán mang về, ship tận nhà
Hầu hết các quán cà phê, trà sữa đều tạm đóng cửa hoặc chỉ bán mang về, ship tận nhà

 

Hai bạn trẻ ý thức đeo khẩu trang khi dạo chơi ngoài đường phó
Hai bạn trẻ ý thức đeo khẩu trang khi dạo chơi ngoài đường phố

 

Trong khi đó vẫn có không ít người dân ra đường nhưng không đeo khẩu trang
Trong khi đó vẫn có không ít người dân ra đường nhưng không đeo khẩu trang

 

Trong đêm 28/3, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tuyên truyền, yêu cầu nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Bảo Lộc ký cam kết tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19
Trong đêm 28/3, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tuyên truyền, yêu cầu nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Bảo Lộc ký cam kết tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

 H.ĐƯỜNG