Xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên đường

06:03, 03/03/2020

Xe ba gác, xe ba bánh chở hàng cồng kềnh vẫn chạy phổ biến trên các cung đường. Những chuyến xe với các loại hàng hóa như sắt thép siêu dài, những vật dụng cồng kềnh đang tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.

Xe ba gác, xe ba bánh chở hàng cồng kềnh vẫn chạy phổ biến trên các cung đường. Những chuyến xe với các loại hàng hóa như sắt thép siêu dài, những vật dụng cồng kềnh đang tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.
 
 Một xe ba gác chở bồn nước quá khổ trên tuyến đường DT725, huyện Bảo Lâm ngày 29/3.
Một xe ba gác chở bồn nước quá khổ trên tuyến đường DT725, huyện Bảo Lâm ngày 29/3.
 
Từ nội thành phố cho tới những cung đường liên huyện, người dân dễ dàng bắt gặp những chiếc xe ba bánh chở vật liệu xây dựng như sắt thép dài, bồn chứa nước... choán hết lòng đường như vậy.
 
Theo Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, tính tới cuối năm 2019, toàn tỉnh có khoảng hơn 1.400 trường hợp sử dụng xe 3-4 bánh tự chế. Trong đó, các xe ba bánh tự chế có số lượng lớn không qua đăng kiểm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết việc xử phạt đối với người điều khiển xe tự chế, chở hàng cồng kềnh vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân.
 
C.PHONG