Đà Lạt: Không còn hộ nghèo trên địa bàn

05:06, 12/06/2020

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đến cuối năm 2019 vừa qua, thành phố đã không còn hộ nghèo trên toàn địa bàn. Hiện Đà Lạt chỉ còn 22 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,04% dân số.

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đến cuối năm 2019 vừa qua, thành phố đã không còn hộ nghèo trên toàn địa bàn. Hiện Đà Lạt chỉ còn 22 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,04% dân số.
 
Để giảm nghèo, Đà Lạt cho biết lâu nay đã huy động nhiều nguồn lực; hằng năm tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch giảm nghèo sát với thực tế và cho từng đối tượng; đề ra mục tiêu cụ thể; hướng tới hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản.
 
Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và nguồn ủy thác của thành phố đã cho vay trên 550 tỷ đồng, giúp 2.933 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn làm ăn, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 2.733 người. 
 
GIA KHÁNH