Một vận động viên bị mất tích, Giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail phải tạm ngừng

05:06, 20/06/2020

(LĐ online) - Chiều 20/6, Giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail lần thứ IV năm 2020 và Giải đua xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge năm 2020 đang diễn ra tại Đà Lạt đã phải thông báo tạm ngừng thi đấu và yêu cầu các vận động viên (VĐV) tập trung về điểm xuất phát do thời tiết diễn biến xấu và 1 VĐV trong lúc đang tham gia giải bị mất tích ở khu vực rừng Đạ Nghịt, Lạc Dương. 

(LĐ online) - Chiều 20/6, Giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail lần thứ IV năm 2020 và Giải đua xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge năm 2020 đang diễn ra tại Đà Lạt đã phải thông báo tạm ngừng thi đấu và yêu cầu các  vận động viên ( VĐV) tập trung về điểm xuất phát do thời tiết diễn biến xấu và 1  VĐV trong lúc đang tham gia giải bị mất tích ở khu vực rừng Đạ Nghịt, Lạc Dương. 
 
Mưa lớn đột ngột khiến nước ở một con suối nước trên lộ trình thi đấu chảy siết gây nguy hiểm cho các VĐV
Mưa lớn đột ngột khiến nước ở một con suối nước trên lộ trình thi đấu chảy siết gây nguy hiểm cho các VĐV
 
Hiện, vẫn chưa xác định nguyên nhân VĐV bị mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, đang khẩn trương triển khai tìm kiếm VĐV được thông báo mất tích.
 
Được biết, khu vực xã Đạ Sar, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) vào trưa nay có mưa lớn. Đường rừng không chỉ bị trơn trượt mà một số nơi nước đổ về khá lớn gây khó khăn cho các VĐV. Tại nhiều con suối thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, nước dâng cao đã chia cắt nhiều đoạn đường trong lộ trình cuộc thi.
 
Giải siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail và Giải Xe đạp địa hình quốc tế do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức đã khai mạc vào tối 19/6 và ban đầu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/6. 
 
Theo Ban tổ chức, giải năm nay có trên 5.500 VĐV trong nước và nước ngoài tham gia; trong đó, trên 200 VĐV nước ngoài là những người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham gia. Các VĐV tranh tài trong 5 cự ly gồm 100 km, 70 km, 45 km, 21 km và 10 km. 
 
NGUYỄN NGHĨA – VÕ TRANG