Lâm Hà vận động toàn dân giao nộp 45 súng các loại

12:07, 08/07/2020

(LĐ online) - Ngày 7/7, Công an huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn trọng điểm trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Ngày 7/7, Công an huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn trọng điểm trên địa bàn huyện.
 
UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc chương trình công tác
UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc chương trình công tác

 

Là huyện kinh tế mới, đặc thù, Lâm Hà có trên 30 dân tộc anh em của 63 tỉnh, thành phố cả nước về sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc chuyển đến sinh sống ở các xã vùng ven rừng của huyện với thói quen săn bắn thú rừng mưu sinh bằng các vũ khí tự chế, thậm chí cả súng có tính năng tác dụng tương tự súng quân dụng.

 

Qua 10 ngày thực hiện thí điểm công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các thôn 6, 8, 9, 10 của xã Tân Thanh, lực lượng Công an với sự phối hợp của cả hệ thống chính trị xã Tân Thanh, đặc biệt là các chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, vùng tôn giáo trên địa bàn đã đem lại kết quả khả quan. Tổ chức tuyên truyền tập trung 7 buổi với hơn 440 người dân tham gia để hiểu rõ tác hại và tính chất nguy hiểm cũng như hình thức xử lý đối với việc đào bới, thu gom, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thành lập tổ công tác tuyên truyền tại nhà dân và các lán trại trong vùng rừng núi để tuyên truyền, vận động cho 50 trường hợp cá biệt ký cam kết không sản xuất, sửa chữa, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Công an Lâm Hà trao tặng 20 phần quà cho người dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Công an Lâm Hà trao tặng 20 phần quà cho người dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 
Qua triển khai, đoàn công tác đã vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 27 súng các loại (7 súng cồn, 7 súng hơi, 11 súng kíp, 1 súng Calip, 1 súng quân dụng), 1 quả lựu đạn, 2 công cụ hỗ trợ, 2 kg đạn và 0,2 kg thuốc súng, 1 máy nén hơi, 30 vũ khí thô sơ (dao, lê, mã tấu). Tính đến thời điểm này, trong thời gian thực hiện giai đoạn 1 cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Lâm Hà đã thu được tổng số 45 súng các loại. 
 
Dịp này, UBND huyện Lâm Hà đã khen thưởng 2 tập thể và 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác. Hội nghị cũng đã trao tặng 20 phần quà của nhà tài trợ cho người dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an toàn trật tự xã hội, đem lại bình yên cho cộng đồng.
 
AN NHIÊN