Trao nhà tình thương cho hộ khó khăn tại Đà Lạt

01:12, 16/12/2021

(LĐ online) - Sáng 16/12, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể Phường 11, TP Đà Lạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

(LĐ online) - Sáng 16/12, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể Phường 11, TP Đà Lạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 
Bàn giao quyết định trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lưu Xuyến
Bàn giao quyết định trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lưu Xuyến
 
Theo đó, căn nhà tình thương được khánh thành bàn giao cho gia đình ông Lưu Xuyến ở tổ Tự Tạo 2, Phường 11, TP Đà Lạt. Căn nhà có diện tích 40 m2 gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp với tổng kinh phí xây dựng trên 160 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại do địa phương hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, bà con lối xóm và gia đình vay mượn để xây dựng. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Phường 11 cũng đã giúp đỡ gia đình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng và hỗ trợ các thêm kinh phí để thi công và hoàn thiện căn nhà.
 
Được biết, ông Lưu Xuyến có hoàn cảnh khó khăn khi vợ bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, một mình nuôi con ăn học. Bản thân ông không có việc làm ổn định, lại thường xuyên bị đau yếu. 
 
Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mô côi tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, Hội còn hỗ trợ sổ tiết kiệm; tiền sinh hoạt gia đình và học bổng hết bậc phổ thông cho con ông Lưu Xuyến (hiện đang học lớp 10) với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Tại buổi lễ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mô côi tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao học bổng với số tiền 5 triệu đồng cho em Lưu Tài, con ông Lưu Xuyến. 
 
Dịp này, bà Nguyễn Thị Minh Trúc – Phó Chủ tịch UBND Phường 11, Đà Lạt cũng đã thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường trao quà và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng cho gia đình ông Lưu Xuyến để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và nuôi con ăn học thành đạt.
 
DUY DANH