Gần 8 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

06:01, 11/01/2022
(LĐ online) - Ngày 11/1, thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, từ các nguồn như tài chính công đoàn các cấp, nguồn vận động xã hội hóa (cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố và các công đoàn cơ sở), các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 huy động khoảng 8 tỷ đồng. 
 
Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh
Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh
 
Trong đó, từ nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UNBND thành phố Bảo Lộc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Tết sum vầy Nhâm Dần 2022 tại thành phố Bảo Lộc và các địa phương trong tỉnh vào trung tuần tháng 1 năm 2022.
 
Chương trình được tổ chức nhằm đem lại không khí đầm ấm, sum họp đón Tết Nhâm Dần cho CNVCLĐ, đặc biệt kịp thời động viên, chia sẻ về vật chất và tinh thần đối với những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có thêm điều kiện vui xuân, đón tết, tạo động lực và tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa của các cơ quan, tổ chức, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và thiết thực chăm lo tết cho người nghèo.
 
Chương trình Mừng Xuân, ơn Đảng; Tết sum vầy – Xuân bình an diễn ra với các hoạt động: Gian hàng Tết nghĩa tình tặng phiếu mua hàng miễn phí cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc từ vận động các nguồn lực xã hội; Chương trình Xuân yêu thương trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó và con CNVCLĐ nghèo học giỏi; Chương trình Xuân may mắn bốc thăm trúng thưởng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tham dự tại Chương trình Xuân yêu thương và Gian hàng Tết nghĩa tình. 
 
Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chương trình sẽ điều chỉnh số lượng, thành phần tham dự phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
 
TUẤN HƯƠNG