Xuân sang với hoa hồng cổ

VĂN VIỆT 06:04, 30/01/2023

Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với khí hậu ôn hòa đã trở thành miền đất lành cho các loại hoa hồng nguồn gốc châu Âu sinh trưởng tươi tốt, kết nụ, bung hoa cả trăm năm qua. 

Cây hoa hồng cổ có giá bán 400 triệu đồng
Cây hoa hồng cổ có giá bán 400 triệu đồng

Tận dụng lợi thế so sánh từ mười năm trước, anh Phạm Văn Trọng (qua tuổi tứ tuần) đã lập các khu vườn chuyên canh hoa hồng cổ nơi cao nguyên Lâm Viên bước đầu đã mang lại giá trị đáng kể về thương mại và mục đích khôi phục, phát triển.

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, chủ vườn Phạm Văn Trọng trưng bày 20 cây hoa hồng cổ từ 30 năm đến 80 năm tuổi tại Vườn hoa Đà Lạt, đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với khách tham quan. Nhiều người lần đầu cũng như trông thấy nhiều lần các cây hoa hồng cổ dịp này đều thú vị khi khám phá những nét độc đáo, mới lạ từ gốc, thân, cành đến sắc màu của từng cánh hoa xếp từng lớp lên nhau. 

Cụ thể, anh Trọng giới thiệu khách hàng cây bạch xếp 60 năm tuổi di thực về từ một tỉnh đồng bằng phía Bắc từ 7 năm trước. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật đặc biệt tại môi trường thiên nhiên Đà Lạt, cây bạch xếp đã phục hồi hoàn toàn các đặc tính sinh thái như chu kỳ một lứa hoa mới 30 - 35 ngày, đường kính tán hoa 3,5 m, màu hoa trắng tuyết. 

Tương tự, cũng di thực từ các tỉnh miền núi phía Bắc về Đà Lạt từ 7 năm trước, cây hoa hồng cổ màu cánh sen được kỹ thuật viên của nhà vườn Trọng Hằng (chủ vườn Phạm Văn Trọng) tạo hình dáng cân đối chiều cao khoảng 3 m, tán hoa có đường kính 3 m với hàng trăm đóa hoa cánh kép bung nở mỗi lứa kéo dài 15 ngày. Riêng cây hoa hồng đào có tuổi 30 năm, di thực từ khu vực đồng bằng miền Bắc vào Đà Lạt gần 10 năm, được nhà vườn Trọng Hằng giữ chiều cao từ 2,5 - 3 m, tán cây rộng hơn 2 m với cả trăm đóa hoa nối tiếp bung nở mỗi lứa 20 ngày, sắc hoa hồng phấn, hồng cánh sen dịu ngọt. 

“Với biên độ trong 24 giờ chênh lệch gần 10 độ, Đà Lạt trở thành môi trường lý tưởng để tác động kỹ thuật chăm sóc các loại hoa hồng cổ có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao so với các vùng miền khác trong cả nước...”, anh Trọng nhận định. 

Theo đó, trong 5 năm vừa qua, tính riêng khu vườn Trọng Hằng 10.000 m2 dưới chân núi Voi, xã Hiệp An, Đức Trọng đã phục hồi và xuất vườn tiêu thụ số lượng khá lớn cây hoa hồng cổ các loại cho khách hàng trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ. Doanh thu mỗi cây từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, đón Xuân Quý Mão 2023, khu vườn Trọng Hằng đã tập kết mới 200 cây hoa hồng cổ để vận chuyển, giao trực tiếp cho khách hàng đặt hàng trong tỉnh Lâm Đồng. Khuôn viên sử dụng hoa hồng cổ của khách hàng trong tỉnh Lâm Đồng chiếm phần lớn gồm sân vườn nhà liên kế, homestay, biệt thự, resort, khu du lịch... Giá mỗi cây hoa hồng cổ đặt hàng ở đây từ 7 triệu đồng đến 300 triệu đồng, đặc biệt, có 1 cây bán giá lên đến 400 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, đón trước nhu cầu thị trường trong năm 2023, nhà vườn Trọng Hằng đã phục hồi sinh trưởng 900 cây hoa hồng cổ bạch xếp, hồng cánh sen, hồng phấn, hồng đào... tại các khu vườn ươm ở TP Đà Lạt, hiện đã đưa về chăm sóc tập trung tại khu vườn dưới chân núi Voi, Đức Trọng. Tất cả khách hàng trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đều được kỹ thuật viên của nhà vườn Trọng Hằng hướng dẫn chăm sóc, tư vấn thiết kế tiểu cảnh sân vườn, định kỳ bón phân, bơm thuốc với liều lượng phù hợp cho cây nở hoa đều đặn, chất lượng cao...

“Các loại hoa hồng cổ ở Đà Lạt nói riêng và từ các vùng miền trong nước nói chung đưa các khu vườn Trọng Hằng phục hồi, thuần dưỡng khá hiệu quả nhờ điều kiện thổ nhưỡng, môi trường phù hợp. Tuy nhiên, để cây hoa hồng cổ phát triển cành, cây, lá mạnh mẽ, quanh năm cho màu hoa thắm sắc đặc trưng, nhà vườn chúng tôi chú trọng chuyển giao khách hàng về kỹ thuật bón phân hữu cơ cân đối; chủ động các giải pháp phòng trừ bệnh hại khi thời tiết chuyển mùa; thường xuyên cắt cành, tỉa tán, tạo dáng cây đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước...”, chủ vườn Phạm Văn Trọng chia sẻ.