Bảo tàng Lâm Đồng: Khách tham quan tăng cao

02:07, 31/07/2014

(LĐ online) - Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo tàng Lâm Đồng đã đón khoảng 28.000 lượt khách đạt hơn 90% kế hoạch năm 2014 là 30.000 khách và tăng 149,6% so với cùng kỳ năm 2013. 

(LĐ online) - Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo tàng Lâm Đồng đã đón khoảng 28.000 lượt khách đạt hơn 90% kế hoạch năm 2014 là 30.000 khách và tăng 149,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, trong đó chủ yếu là sự tăng lên của lượng khách nội địa, khách quốc tế chỉ chiếm hơn 3,5% với hơn 1.000 khách.
 
Ông Phạm Hữu Thọ - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết, tuy số lượng khách không tăng mạnh như ba tháng đầu năm 2011 nhưng đã khởi sắc hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012 và 2013. 
 
Việc mở cửa thường xuyên phục vụ khách cả trong dịp lễ, tết và các ngày thứ bảy, chủ nhật cũng như mở rộng liên kết tour, tuyến với các công ty du lịch lữ hành và quảng bá thông tin hình ảnh của Bảo tàng Lâm Đồng đến nhiều trường học trong và ngoài tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách tới tham quan và nghiên cứu. 
 
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu ở bảo tàng cũng được đẩy mạnh. Đầu năm 2014 đến nay, hơn 1.000 hiện vật được xử lý, phục chế, chống xuống cấp và 500 hiện vật được chỉnh lý. Cũng trong thời gian này, bảo tàng đã tiến hành 5 cuộc trình bày chuyên đề, đạt hơn 167% kế hoạch năm và 6 cuộc trưng bày lưu động - đạt 150% kế hoạch năm 2014.
 
NN