Thẩm định hoạt động du lịch mạo hiểm tại Khu du lịch Datanla

05:04, 27/04/2016

Ngày 26/4, Đoàn thẩm định liên ngành gồm Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cảnh sát PCCC, Sở Giao thông vận tải, Phòng VH-TT thành phố Đà Lạt, UBND phường 3 và Công ty Mạo hiểm Việt tổ chức thẩm định hoạt động du lịch mạo hiểm tại Khu du lịch Datanla (Công ty CP Du lịch Lâm Đồng - Dalattourist).

Ngày 26/4, Đoàn thẩm định liên ngành gồm Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cảnh sát PCCC, Sở Giao thông vận tải, Phòng VH-TT thành phố Đà Lạt, UBND phường 3 và Công ty Mạo hiểm Việt tổ chức thẩm định hoạt động du lịch mạo hiểm tại Khu du lịch Datanla (Công ty CP Du lịch Lâm Đồng - Dalattourist).
 
Mức độ nguy hiểm của hoạt động mạo hiểm tại thác Datanla cao hơn hẳn các nơi khác, nên những người tham gia cũng được huấn luyện các thao tác và cảnh báo các tình huống, tâm lý… trước khi tham gia trò chơi một cách kỹ càng, thận trọng… hơn
Mức độ nguy hiểm của hoạt động mạo hiểm tại thác Datanla cao hơn hẳn các nơi khác, nên những người tham gia cũng được huấn luyện các thao tác và cảnh báo các tình huống, tâm lý… trước khi tham gia trò chơi một cách kỹ càng, thận trọng… hơn

Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra các điều kiện của hoạt động du lịch mạo hiểm được tổ chức tại thác Datanla, như: cơ sở vật chất kỹ thuật, lộ trình, trang thiết bị bảo hộ - bảo vệ cho người chơi, y tế, hướng dẫn viên…; đồng thời, thực hiện khảo sát thực tế tuyến du lịch mạo hiểm tại thác Datanla vận hành dọc theo thác Datanla dài 5 cây số, gồm các hoạt động leo núi, vượt thác, bơi suối, lội rừng…, sử dụng trang thiết bị bảo vệ an toàn của Dalattourist và hướng dẫn viên của Công ty Mạo hiểm Việt.
 
Được biết, sau sự cố với 3 du khách nước ngoài cuối tháng 2, Dalattourist đã có nhiều hoạt động chấn chỉnh, bổ sung liên quan đến việc vận hành hoạt động du lịch mạo hiểm và cảnh báo an toàn cho du khách; ở các điểm xâm nhập bất hợp pháp từ Quốc lộ 20 (đoạn đèo Prenn) đã rào dây kẽm gai, dựng biển cảnh báo cấm vào, thuê vệ sĩ bảo vệ…                                  
 
PHẠM LÊ