Kỳ thú voi trên đất Thái

09:08, 11/08/2016

Vào đầu tháng 8/2016, chúng tôi có dịp đến thăm Công viên Voi Mae Taeng (Mae Taeng Elephant Park), thuộc tỉnh Chiang Mai (một tỉnh ở vùng núi phía Bắc Thái Lan và là thủ phủ của Vương quốc Lannathai ngày xưa), cách thành phố Chiang Mai hơn 50 cây số về phía Bắc. 

Vào đầu tháng 8/2016, chúng tôi có dịp đến thăm Công viên Voi Mae Taeng (Mae Taeng Elephant Park), thuộc tỉnh Chiang Mai (một tỉnh ở vùng núi phía Bắc Thái Lan và là thủ phủ của Vương quốc Lannathai ngày xưa), cách thành phố Chiang Mai hơn 50 cây số về phía Bắc. 
 
Công viên Voi Mae Taeng rộng hơn 800 hecta, nằm ở thung lũng Mae Taman, cạnh sông Mae Taeng, với phong cảnh thiên nhiên đẹp, hùng vĩ của vùng miền núi phía Bắc Thái Lan. Đây là Công viên thuần dưỡng và bảo vệ loài voi. Hiện nay, Công viên đang nuôi dưỡng gần 100 con voi, được đưa về từ khắp mọi miền Thái Lan. Ở đây, voi được thuần dưỡng và luyện tập để phục vụ khách du lịch. Ngoài số voi chuyên dùng để cưỡi phục vụ tham quan phong cảnh thiên nhiên, số còn lại chuyên phục vụ du khách thưởng thức các trò chơi, như đá banh (xút vào gôn), đánh bóng rổ, vẽ tranh, diễn tấu cồng chiêng, đánh đàn T’Rưng…
 
Điều thú vị và dễ thương nhất là khi trình diễn xong, các chú voi tỏ vẻ rất thân thiện khi được du khách cho ăn (mía và các loại trái cây mua tại Công viên) và khi chụp ảnh chung với du khách.
 
Theo ông Boontha Chailert, Giám đốc Công viên Voi Mae Taeng, việc thuần hóa và luyện tập một số kỹ năng cho các chú voi rất kỳ công, mất khá nhiều thời gian. Riêng chú voi đang đá banh (vừa nói, ông vừa chỉ tay) đã được 4 năm tuổi, phải mất 4 tháng trời mới tập được trò chơi đá banh. Trò chơi bóng rổ cũng vậy. Riêng trò chơi hội họa, diễn tấu cồng chiêng, đánh đàn T’Rưng thì mất nhiều thời gian hơn… Những tác phẩm hội họa của các “họa sĩ” voi được trưng bày tại Phòng triển lãm Mỹ thuật Voi (Elephant Art Gallery) cũng thu hút nhiều du khách đến tham quan. “Hàng ngày, Công viên Voi Mae Taeng đón khoảng 3.000 du khách tham quan; trong đó, có tới 70% là du khách đến từ Trung Quốc” - Ông Boontha Chailert cho chúng tôi biết.
 
Voi thân thiện với du khách
Voi thân thiện với du khách

 

Voi đánh bóng rổ
Voi đánh bóng rổ

 

Các chú voi chào du khách
Các chú voi chào du khách

 

Voi phục vụ du khách tham quan
Voi phục vụ du khách tham quan
 
Tập hợp ảnh: BÙI TRƯỞNG