Quý I/2017 đón gần 1,5 triệu lượt khách du lịch

05:03, 28/03/2017

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, Lâm Đồng đã đón 1.473.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016)...

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, Lâm Đồng đã đón 1.473.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, lượng khách nước ngoài đến Đà Lạt tăng cao đột biến so với năm 2016, với 110.710 lượt khách (tăng 39,8%); khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Lạt đạt 993.850 lượt (tăng 7,6%). Doanh thu xã hội từ du lịch trong quý I/2017 ước đạt 2.651 tỷ đồng (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016).
 
Phân tích lý do lượng khách tăng so với năm ngoái, Sở VHTT&DL cho biết, trong quý I/2017, tại Đà Lạt, Lâm Đồng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như: diễn đàn du lịch Trip Advisor bình chọn Đà Lạt vào top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn châu Á; từ năm 2017, Lâm Đồng đã kết nối và mở thêm chuyến bay quốc tế chuyên chở khách du lịch đến Sân bay Liên Khương từ Vũ Hán (Trung Quốc) với tần suất bay 3 chuyến/tuần. Đồng thời, các Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2017; Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết Nguyên đán, Hội Hoa xuân; Lễ hội Pongour Rằm tháng giêng... góp phần thu hút du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.
 
THANH DƯƠNG HỒNG