Sau Tết, Làng Cù Lần vẫn nhộp nhịp du khách

08:02, 14/02/2019

(LĐ online) - Ông Văn Tuấn Anh, Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương cho biết, năm nay mặc dù đã hết Tết nhưng du khách tới Làng Cù Lần vẫn rất đông.

(LĐ online) - Ông Văn Tuấn Anh, Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương cho biết, năm nay mặc dù đã hết Tết nhưng du khách tới Làng Cù Lần vẫn rất đông.
 
Trong những ngày qua, Khu du lịch Làng Cù Lần đón tiếp trên 20.000 du khách. Đặc biệt, vào ngày mồng 5 Tết là cao điểm du khách tới Đà Lạt - Lâm Đồng, Làng Cù Lần đón nhận hơn 8.200 khách. Do đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ du khách từ trước nên Khu du lịch Làng Cù Lần không xảy ra cảnh ùn tắc, quá tải, các dịch vụ đều đáp ứng tốt cho du khách.
 
Theo ông Văn Tuấn Anh, khác với nhiều năm, thường từ ngày mồng 7 Tết, du khách tới Làng Cù Lần sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, năm nay sau ngày mồng 7 Tết đến nay, lượng khách tới khu du lịch vẫn rất đông. Nguyên nhân được cho sau Tết là ngày Lễ Tình Nhân (14/2) nên du khách, đặc biệt là người trẻ tuổi vẫn có nhu cầu đi du lịch lớn.
 
Bên cạnh đó, dịp Tết vừa qua, lượng khách đi bằng phương tiện cá nhân, xe ôtô từ 4 đến 16 chỗ ngồi đông hơn hẳn so với khách đoàn, vốn thường đi du lịch thông qua các công ty lữ hành. Điều này chứng tỏ du khách đi du lịch theo hình thức gia đình nên đã sử dụng các dịch vụ nhiều hơn khách đoàn khiến doanh thu của khu du lịch tăng hơn trước.
 
Khu du lịch Làng Cù Lần
Khu du lịch Làng Cù Lần

 

 

Du khách đến tham quan KDL Làng Cù Lần
Du khách đến tham quan KDL Làng Cù Lần
 
Văn Báu