Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

LINH ĐAN 15:02, 15/03/2023

(LĐ online) - Sáng 15/3, tại Đà Lạt, Sở Công thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu hưởng ứng tại lễ mít tinh
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu hưởng ứng tại lễ mít tinh

Theo đó, các nội dung hưởng ứng sẽ tập trung vào việc an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến; người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi giao dịch; bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng; đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất phát triển; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội; kinh doanh lành mạnh và tiêu dùng bền vững; người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường. 

Các đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp và người dân tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu tiêu dùng Việt Nam năm 2023
Các đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp và người dân tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Tất cả những khúc mắc của người tiêu dùng Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung đều có thể gọi đến số máy đường dây nóng 1800 - 6838 - Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc để được giải đáp, khiếu nại.

Theo ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng: Toàn bộ các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng đều phải có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, quảng bá Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.