Đà Lạt: Bắt đôi tình nhân thực hiện 6 vụ cướp giật

03:02, 24/02/2013

Sáng 23/2, Công an Tp. Đà Lạt dựng lại hiện trường các vụ cướp giật túi xách và điện thoại trên địa bàn Tp. Đà Lạt do đôi tình nhân Diệp Mỹ Sang (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Tp. HCM) và Nguyễn Thuỵ Thuỷ Tâm (20 tuổi, ngụ  quận 8, Tp. HCM) gây ra trong các ngày qua.

Sáng 23/2, Công an Tp. Đà Lạt dựng lại hiện trường các vụ cướp giật túi xách và điện thoại trên địa bàn Tp. Đà Lạt do đôi tình nhân Diệp Mỹ Sang (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Tp. HCM) và Nguyễn Thuỵ Thuỷ Tâm (20 tuổi, ngụ  quận 8, Tp. HCM) gây ra trong các ngày qua.

Trước đó, trong 3 ngày (20, 21 và 23/2), Sang cùng Tâm dùng xe gắn máy, mang biển số 51H2-8900, liên tục gây ra 5 vụ cướp giật túi xách và điện thoại của người đi đường trên địa bàn Tp. Đà Lạt. Nổi bật là vụ cướp giật túi xách táo tợn của chị L.T.P (ngụ đường Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt) bên trong có 11 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng và nhiều giấy tờ quan trọng khác vào trưa ngày 22/2 trên đường Phan Đình Phùng (đoạn gần Trường THCS Đoàn Kết). Kế đến là vụ ép xe, giật túi xách bên trong có giấy tờ, điện thoại, tiền mặt trị giá khoảng 100 triệu đồng của bà D.T.N.T (ngụ đường 3/2 Đà Lạt) ở gần Cầu Sắt rồi tẩu thoát, khiến người dân hoang mang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 22/2, các trinh sát Công an Tp. Đà Lạt phát hiện và bắt giữ đôi tình nhân Sang và Tâm trên chiếc xe máy dùng để gây án nói trên khi cả hai đang đứng chờ con mồi tại bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt. Hiện vụ việc đang được Công an Tp. Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng.

Thụy Trang