Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

04:02, 01/02/2013

(LĐ online) - Nổi bật trong những ý kiến đóng góp có đại biểu cho rằng, cần xem, sắp xếp lại cho khoa học đối với chương về quyền con người (chương II)…

(LĐ online) - Chiều 1/2, tại TP Đà Lạt, Đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; đại diện ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thường trực, Thường vụ Hội Luật gia tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ tư vấn pháp luật.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nổi bật trong những ý kiến đóng góp có đại biểu cho rằng, cần xem, sắp xếp lại cho khoa học đối với chương về quyền con người (chương II). Đối với điều 5 Hiến pháp còn quá chung chung, cần sửa đổi, bổ sung để làm rõ vai trò của MTTQ là tổ chức đại diện hợp pháp của nhân dân; còn lĩnh vực pháp luật nên bổ sung cụm từ “khi xây dựng và ban hành phải có tính khả thi”. Riêng vai trò chức năng của Quốc hội, bỏ cụm từ “quyền lực cao nhất”, thay bằng cụm từ “đại diện cao nhất” của nhân dân, vì Hiến pháp đã quy định mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, mà Quốc hội là do dân “tiến cử”…

Đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ và bỏ cụm từ “Dự án phát triển kinh tế”, hoặc tách riêng cụm từ này để quy định rõ hơn.

Thông qua các ý kiến của đại biểu tại hội thảo, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp để trình Quốc hội.

Thụy Trang