Bảo Lộc: Giết người vì mâu thuẫn trong bàn nhậu

11:11, 17/11/2015

(LĐ online) - Ngày 16/11, Công an TP Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quốc Hòa, SN 1997, trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Bùi Quang Minh, SN 1995, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc về hành vi giết người; đồng thời tạm giữ 12 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự.

(LĐ online) - Ngày 16/11, Công an TP Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quốc Hòa, SN 1997, trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Bùi Quang Minh, SN 1995, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc về hành vi giết người; đồng thời tạm giữ 12 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự.
 
Trước đó, vào khuya ngày 14/11 tại quán Bia tô đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, TP Bảo Lộc đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm khách nhậu, 1 nhóm 6 người và 1 nhóm 15 người gồm cả nam lẫn nữ. Được người trong quán can ngăn, nhóm 15 người, trong đó có Hòa và Minh đã bỏ đi, nhưng sau đó quay trở lại quán xông vào đánh người. Những người trong quán bỏ chạy, trong đó có anh Nguyễn Thái Tuân, SN 1984, trú tại thôn Tân Lập, xã Lộc Châu, Bảo Lộc là người ngồi nhậu bàn khác, có quen biết với nhóm 6 người kia. Anh Tuân bỏ chạy bị vấp té, liền bị nhóm thanh niên truy đuổi dùng cây, gậy đánh vào đầu dẫn đến tử vong. 
 
Hiện Công an TP Bảo Lộc đang mở rộng điều tra vụ việc . 
 
VĂN NGUYỄN