Bảo Lâm: Bắt khẩn cấp 1 đối tượng lừa đảo và cướp giật tài sản

09:12, 09/12/2015

(LĐ online) - Chiều 8/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Đình Giang (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) để điều tra về 2 tội danh "cướp giật tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(LĐ online) - Chiều 8/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Đình Giang (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) để điều tra về 2 tội danh “cướp giật tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Theo điều tra của Công an: Trước đó, vào tối 29/9, Giang đã đón xe đò từ Di Linh về chơi tại nhà anh Trần Thanh Lộc (ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Tại đây, sau khi ăn nhậu xong, Giang được anh Lộc nhờ lấy xe máy chở 1 người bạn về nhà. Sau đó, Giang đã lấy chiếc xe máy của anh Lộc đi bán được 2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã vào cuộc điều tra, nhưng do đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Mới đây, Giang đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam. Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận: Trong thời gian qua, trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc, Giang đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 2 xe máy và thực hiện 5 vụ cướp giật điện thoại của các tài xế lái xe taxi.
 
Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để khởi tối vụ án và khởi tố bị can Giang về các tội danh nói trên.
 
KHÁNH PHÚC